05:07 18/05/2015

Liên quân nối lại không kích phiến quân ở Yemen

Liên quân đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite tại thành phố Aden, miền Nam Yemen sau khi 5 ngày ngừng bắn vừa hết hạn.

Các sĩ quan quân đội cho biết liên quân đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite tại thành phố Aden, miền Nam Yemen sau khi 5 ngày ngừng bắn vừa hết hạn trước đó cùng ngày.
 

Binh sĩ trung thành với Tổng thống Mansour Hadi tuần tra tại khu vực Dar Saad. Ảnh: AFP/TTXVN


Các vụ không kích đánh vào dinh thự tổng thống bị phiến quân chiếm giữ tại thành phố Aden cũng như một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Yemen ủng hộ phiến quân.

Vụ không kích diễn ra bất chấp lời kêu gọi đưa ra trước đó của Phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Ould Cheikh Ahmed liên quan tới việc kéo dài lệnh ngừng bắn.
Ông Ahmed đã kêu gọi các bên tại quốc gia thuộc bán đảo Arập này kéo dài thỏa thuận ngừng bắn thêm ít nhất 5 ngày nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo.

Tuy nhiên, liên quân do Saudi Arabia chỉ huy không đưa ra thông tin nào về việc có kéo dài lệnh ngừng bắn này hay không. Người phát ngôn của liên quân, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri từ chối bình luận về sự việc.

Trước đó, lệnh ngừng bắn giữa liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu và các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Houthi đã chính thức có hiệu lực từ ngày 12/5 và kết thúc vào ngày 17/5. Mặc dù, lệnh ngừng bắn đã được các bên chấp thuận song giao tranh vẫn diễn ra trong vài ngày qua làm hàng chục người thương vong, cùng với việc các bên đều đổ lỗi cho nhau phá vỡ thỏa thuận này.

Từ hồi tháng 3 vừa qua, liên minh quân sự trên đã không kích phiến quân Houthi và các đồng minh của phiến quân tại Yemen, lực lượng đã chiếm giữ thủ đô Sanaa và nhiều khu vực của nước này, hòng chặn bước tiến của phiến quân.

Điều phối viên nhân đạo LHQ tại Yemen Johannes Van der Klaauw hôm 15/5 cho biết có ít nhất 1.600 người đã thiệt mạng và khoảng 6.200 người bị thương kể từ khi nổ ra các cuộc đụng độ tại quốc gia này từ hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, khoảng 450.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do tác động của tình hình bất ổn.


TN
(theo
AFP)