12:08 06/12/2019

Liên quân Mỹ thừa nhận ít nhất 1.347 dân thường thiệt mạng tại Iraq và Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5/12, Bộ Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm liên kết phối hợp thuộc Chiến dịch “Nhổ tận gốc" (CJTF-OIR) cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã khiến ít nhất 1.347 dân thường ở Iraq và Syria thiệt mạng kể từ khi tiến hành các chiến dịch ở hai quốc gia này vào năm 2014.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc giao tranh tại Raqqa, Syria, ngày 28/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo về thương vong dân sự hàng tháng của liên quân cho biết: “Liên quân đã tiến hành 34.706 cuộc tấn công từ tháng 8/2014 đến cuối tháng 10/2019. Trong khoảng thời gian này, dựa trên những thông tin có sẵn, CJTF-OIR đánh giá các hoạt động của liên quân đã vô tình khiến ít nhất 1.347 dân thường bị thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch Nhổ tận gốc".

Theo báo cáo, con số này đã được đánh giá lại vào tháng 11/2019 để sửa lỗi hành chính và phản ánh chính xác tổng số thương vong dân sự được đánh giá một cách đáng tin cậy.

Đặng Huyền (TTXVN)