06:10 25/06/2011

Liên quan đến vụ xe tải đâm vào công nhân ở Công ty Giai Đức (Hà Nội): Khởi tố, bắt tạm giam Lê Tuấn Minh

Chiều 24/6, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (gọi tắt là Công ty Giai Đức), Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.

Chiều 24/6, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (gọi tắt là Công ty Giai Đức), Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Cùng dự buổi làm việc có đại diện của hơn 300 công nhân đang làm việc tại Công ty.

Sau khi nghe những kiến nghị của công nhân về nâng cao đời sống, được sự ủy quyền của lãnh đạo Công ty Giai Đức, ông Lee Yu Yu, Phó Giám đốc Công ty đã nhất trí tăng tiền lương của công nhân từ 1.420.000 đồng/tháng lên 1.680.000 đồng/tháng và tăng tiền hỗ trợ 4 khoản khác cho công nhân, gồm: Tiền chuyên cần từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng; tiền ăn trưa từ 10.000 đồng – 15.000 đồng/suất; trợ cấp tiền đi lại 200.000 đồng/tháng (trước đây không có); thuê nhà trọ (nếu có) 200.000 đồng/tháng. Tất cả những khoản này sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2011. Sau khi nghe cam kết từ phía Công ty, ngay tại buổi làm việc, đại diện công nhân cam kết ngày 25/6, công nhân sẽ đi làm trở lại.

Bảo vệ Minh được dẫn giải về CA huyện Chương Mỹ chiều 23/6. (Nguồn: internet)


Trước đó, từ chiều 22/6, công nhân của Công ty Giai Đức đã nghỉ việc tập thể, kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty nâng lương, tăng tiền hỗ trợ xăng xe, ăn trưa... để đảm bảo cuộc sống. Theo nguồn tin của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, 7 giờ 30 phút ngày 23/6, vào thời điểm hơn 200 công nhân Công ty Giai Đức đang tập trung trước cổng Công ty đòi quyền lợi, một chiếc xe tải trọng tải 2,5 tấn đến mua phế liệu của Công ty. Do công nhân đứng kín phía ngoài cổng nên lái xe tải phải dừng lại. Sau chừng 5 phút, nhân viên bảo vệ Công ty tên là Lê Tuấn Minh (xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ) đã ra mở cổng và lái xe lao thẳng vào đám đông công nhân khiến một nữ công nhân bị chết (chị Nguyễn Thị Liễu, xã Tân Tiến-huyện Chương Mỹ) và 6 nữ công nhân khác bị thương (một nữ công nhân bị thương đang có thai 7 tháng), trong đó 1 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện 103.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Liễu 3.000.000 đồng; hỗ trợ 1.000.000 đồng cho nữ công nhân bị thương nặng và hỗ trợ 5 công nhân bị thương nhẹ, mỗi người 500.000 đồng. Công ty Giai Đức cũng hỗ trợ 25.000.000 đồng cho gia đình nạn nhân xấu số; 10.000.000 đồng cho nữ công nhân bị thương nặng; 7.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Huệ (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) đang có thai 7 tháng và mỗi nạn nhân khác, mỗi người 5.000.000 đồng.

Cũng trong chiều 24/6, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND thành phố.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 24/6, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Tuấn Minh, là nhân viên bảo vệ của Công ty để điều tra làm rõ những tình tiết trong vụ đâm xe tải vào công nhân, gây chết người.

Thanh Bình- PA