05:11 21/05/2012

Liên quan đến băng nhóm ma túy, nhiều cựu tướng lĩnh Mêhicô bị bắt

Ngày 20/5, các nhà chức trách Mêhicô đã mở rộng điều tra tham nhũng của quân đội trong chiến dịch chống ma túy, bắt giữ hai quân nhân đã về hưu là Tướng Ricardo Escorcia và Trung tá Silvio Hernandez với các cáo buộc có liên hệ với một băng nhóm ma túy.

Ngày 20/5, các nhà chức trách Mêhicô đã mở rộng điều tra tham nhũng của quân đội trong chiến dịch chống ma túy, bắt giữ hai quân nhân đã về hưu là Tướng Ricardo Escorcia và Trung tá Silvio Hernandez với các cáo buộc có liên hệ với một băng nhóm ma túy.

Văn phòng Tổng Chưởng lý liên bang Mêhicô cho biết tòa án đã ra lệnh tạm giam hai người này với thời gian 40 ngày, trong khi thu thập các chứng cứ. Như vậy, trong tuần này, Mêhicô đã bắt giữ tổng cộng 4 quan chức cấp cao quân đội có liên quan đến cuộc điều tra về sự liên hệ của quân đội với tội phạm ma túy. Đây là những vụ việc gây tai tiếng nhất cho quân đội từ khi Tổng thống Felipe Calderon lên nắm quyền vào năm 2006, phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào các băng nhóm ma túy.


Những kẻ buôn lậu ma túy cùng tang vật bị cảnh sát Mêhicô bắt giữ tại cuộc họp báo ở Tijuana, tháng 12/2011. Ảnh: THX/TTXVN



Thông tin báo chí cho biết cuộc điều tra tập trung vào băng Beltran Leyva, nhóm tội phạm đã "tuồn" hàng tấn ma túy các loại vào Mỹ. Trong số những người bị bắt giữ có cựu Thứ trưởng Quốc phòng Tomas Angeles, người đã lãnh đạo chiến dịch chống tội phạm ma túy từ năm 2006 - 2008.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 20/5, quân đội Mêhicô cho biết đã bắt giữ kẻ bị tình nghi là thủ phạm vụ thảm sát 49 người hồi tuần trước. Tên Daniel Elizondo có biệt hiệu "Người điên", đồng thời là thủ lĩnh của băng ma túy khét tiếng Zetas, đã bị bắt tại bang Nuevo Leon, miền Bắc Mêhicô. Elizondo điều hành hoạt động của Zetas tại Cadereyta, thị trấn công nghiệp nằm ở ngoại ô Monterrey, gần địa điểm các thi thể được phát hiện.

Hơn 55.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy, trong đó hơn 5.000 người bị cướp đi sinh mạng kể từ khi Tổng thống Calderon lên nắm quyền và phát động chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm vào các băng nhóm ma túy từ tháng 12/2006.


 

TTXVN/Tin tức