08:13 25/08/2026

‘Liên minh Tự nguyện’ chỉ rõ ưu tiên cấp bách hiện nay của Ukraine trong xung đột với Nga

Dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Anh Andy Burnham, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky, “Liên minh Tự nguyện” đã nhóm họp theo hình thức trực tiếp từ Kiev và trực tuyến từ các điểm cầu.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc hợp các nhà lãnh đạo "Liên minh Tự nguyện" ở thủ đô Kiev của Ukraine ngày 24/8/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Cuộc họp quy tụ các nhà lãnh đạo đồng minh tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong khi một số lãnh đạo khác tham dự qua hình thức trực tuyến, tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga và chuẩn bị các bảo đảm an ninh dài hạn cho Kiev.

Thủ tướng Anh Andy Burnham, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky chủ trì cuộc họp.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, “Liên minh Tự nguyện” nhất trí khẩn trương tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, gia tăng viện trợ quân sự, đẩy mạnh hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với tổ hợp công nghiệp-quân sự Liên bang Nga.

Các nhà lãnh đạo cũng cam kết hỗ trợ bảo vệ hệ thống năng lượng của Ukraine trước mùa đông và tiếp tục chuẩn bị cho việc thành lập Lực lượng Đa quốc gia tại Ukraine, lực lượng có thể được triển khai sau khi đạt được một sự chấm dứt giao tranh đáng tin cậy.

Phòng không là ưu tiên cấp bách

“Liên minh Tự nguyện” xác định việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine là “ưu tiên cấp bách” trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng viện trợ quân sự, củng cố phòng không, mở rộng hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và chia sẻ các công nghệ quân sự liên quan, trong đó có hoạt động hợp tác thông qua Liên minh Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo.

Theo báo The Kyiv Post ngày 25/8, cuộc họp của “Liên minh Tự nguyện” tại Kiev hôm 24/8 diễn ra sau một loạt cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Các nước tái khẳng định quyền của Ukraine được tự vệ trước cuộc chiến của Liên bang Nga theo luật pháp quốc tế và Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời tuyên bố những lời đe dọa từ Moskva sẽ không ngăn cản họ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga

“Liên minh Tự nguyện” cũng nhất trí “gia tăng” các biện pháp trừng phạt đối với tổ hợp công nghiệp-quân sự của Liên bang Nga và những bên hỗ trợ lĩnh vực này.

Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hạn chế khả năng Moskva tài trợ cho cuộc chiến thông qua các biện pháp trừng phạt, những biện pháp kinh tế rộng hơn, tăng cường chống hành vi né tránh trừng phạt và siết chặt hoạt động của “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga.

Theo tuyên bố chung, các biện pháp do các đối tác của Ukraine áp đặt kể từ tháng 2/2022 đã khiến Liên bang Nga mất ít nhất 495 tỷ USD nguồn lực có thể được sử dụng cho chiến tranh.

“Liên minh Tự nguyện” hoan nghênh những nỗ lực tại Thượng viện Mỹ nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Moskva và cam kết phối hợp chặt chẽ với Washington trong các biện pháp nhằm hạn chế khả năng của Liên bang Nga tài trợ cho cuộc chiến.

Chuẩn bị cho mùa đông

Các đồng minh của Ukraine cũng nhất trí rằng sự hỗ trợ dành cho hệ thống năng lượng của nước này phải được triển khai khẩn cấp trước mùa đông.

“Liên minh Tự nguyện” cam kết hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine, đồng thời cung cấp các thiết bị chuyên dụng để sửa chữa và củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng vốn nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Liên bang Nga.

Chuẩn bị lực lượng đa quốc gia sau khi ngừng bắn

Các nhà lãnh đạo “Liên minh Tự nguyện” tái khẳng định kế hoạch thành lập Lực lượng Đa quốc gia tại Ukraine, sẵn sàng được triển khai sau khi đạt được một “sự chấm dứt giao tranh đáng tin cậy”.

Lực lượng này sẽ là một phần trong gói bảo đảm an ninh rộng lớn hơn, có tính ràng buộc về chính trị và pháp lý, nhằm bảo vệ Ukraine sau khi ngừng bắn và ngăn chặn nguy cơ Liên bang Nga tiến hành các hành động quân sự mới.

Các nhà lãnh đạo “Liên minh Tự nguyện” cũng nhắc lại yêu cầu Liên bang Nga đồng ý với một “lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện”, bắt đầu từ đường tiếp xúc hiện tại.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc