08:10 01/08/2022

'Liên minh siêu thú' càn quét các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ

Cuối tuần qua, bộ phim hoạt hình "DC League of Super-Pets" (tạm dịch: "Liên minh Siêu thú DC") - kể về cuộc phiêu lưu của những người bạn 4 chân của các siêu anh hùng, đã có màn ra mắt ấn tượng tại các phòng vé Bắc Mỹ, trở thành bộ phim ăn khách nhất tại khu vực. 

Với doanh thu 23 triệu USD, bộ phim "DC League of Super-Pets" của hãng Warner Bros đã đẩy siêu phẩm kinh dị "Nope" (tạm dịch: Không) của Universal xuống hàng thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, màn khởi đầu của "DC League of Super-Pets" không quá xuất sắc so với một bộ phim có kinh phí 90 triệu USD. 

"DC League of Super-Pets" xoay quanh câu chuyện của chú siêu khuyển Krypto - cún cưng của siêu anh hùng Superman, cùng anh từ hành tinh Krypton đến với Trái Đất, trở thành người hùng trừ gian diệt bạo của thành phố Metropolis. Không chỉ có Superman, Krypto với siêu năng lực không kém cạnh cũng trở nên nổi tiếng và được người dân Metropolis vô cùng yêu quý. Thành ra, Krypto có hơi tự tin một cách quá đà vào bản thân và trở nên kiêu ngạo. Tuy nhiên một ngày kia, Superman bị chuột lang Lulu bắt cóc, và Krypto cũng mất đi hết tất cả năng lực siêu phàm của bản thân. Cậu chàng phải tập hợp một "liên minh" đặc biệt gồm các siêu thú mới được trao năng lực siêu phàm để giải cứu Superman và những anh hùng của Liên minh Công lý.

"DC League of Super-Pets" mang đến một tác phẩm hoạt hình độc đáo, khắc họa thế giới nơi loài người và thú cưng có sự gắn kết mạnh mẽ. Với hình ảnh sống động và kịch bản đơn giản, phim hướng tới nhóm khán giả trẻ em và người yêu thích truyện tranh siêu anh hùng DC.

Với sự càn quét của "liên minh siêu thú", bộ phim "Nope" lùi xuống vị trí thứ hai với doanh thu 18,5 triệu USD trong tuần thứ hai ra mắt. Cho đến nay, bộ phim kinh dị về vật thể bay không xác định (UFO) đã giúp nhà sản xuất thu về 80,5 triệu USD ở Bắc Mỹ. Hiện "Nope" vẫn chưa ra rạp tại các phòng vé quốc tế. 

Bộ phim xoay quanh đôi vợ chồng là chủ sở hữu chuồng ngựa và một trang trại mang tên Haywood tại California. Cùng với những dân cư của thị trấn, bộ đôi chứng kiến một sự kiện siêu bí ẩn và bất thường, đến từ đám mây lớn, lơ lửng trên bầu trời. Sau khi vật thể ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống dẫn đến cái chết của người chồng, các con là OJ Haywood và Emerald Haywood cố gắng quay video bằng chứng về một vật thể bay không xác định với sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng công nghệ Angel Torres và nhà thu thập tài liệu Antlers Holst.

Phim "Thor: Love and Thunder" (Thor: Tình yêu và Sấm sét) của Disney chiếm vị trí số 3 với doanh thu 13,1 triệu USD, đưa tổng doanh thu của bộ phim tại Bắc Mỹ lên 301 triệu USD sau 4 tuần công chiếu. Trên toàn cầu, tổng doanh thu của bộ phim đến nay là 662 triệu USD.

"Thor: Love and Thunder" là phần phim nối tiếp "Thor: Tận thế Ragnarok" (2017). Đây là bộ phim thứ 4 trong loạt phim riêng về nhân vật Thần Sấm Thor (do Chris Hemsworth thủ vai) và là bộ phim thứ hai trong số 3 phim Marvel của hãng ra rạp trong năm 2022. Sau khi cùng Biệt đội Báo thù chiến thắng Thanos trong "Avengers: Endgame", Thor không còn muốn theo đuổi sự nghiệp siêu anh hùng và lên đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống cũng như nhìn nhận lại chính mình. Tuy nhiên, số phận chưa buông tha anh. Trong phần mới, Thor phải nhờ sự giúp đỡ của Valkyrie, Korg và bạn gái cũ Jane Foster (Natalie Portman) để chống lại Gorr the God Butcher (Christian Bale). Đây là kẻ phản diện với có ý định tiêu diệt mọi vị thần, đưa họ vào trạng thái tuyệt chủng.  

Các vị trí còn lại trong danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm:   
"Minions: The Rise of Gru" - 10,8 triệu USD 
"Top Gun: Maverick" - 8,2 triệu USD    
"Where the Crawdads Sing" - 7,5 triệu USD 
"Elvis" - 5,8 triệu USD      
"The Black Phone" 2,5 triệu USD     
"Jurassic World: Dominion" - 2,1 triệu USD 
"Vengeance" - 1,8 triệu USD.
Phan An (TTXVN)