07:04 02/07/2011

Liên minh Châu Âu sắp có đại diện đặc biệt tại Bắc Phi

Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định bổ nhiệm một đại diện đặc biệt ở các nước Bắc Phi nhằm tăng cường ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích chiến lược cũng như địa chính trị của mình ở vùng này.

Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định bổ nhiệm một đại diện đặc biệt ở các nước Bắc Phi nhằm tăng cường ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích chiến lược cũng như địa chính trị của mình ở vùng này.

Theo đó, ông Bernardino Leon, cố vấn cao cấp của chính phủ Tây Ban Nha về chính sách đối ngoại, có thể sẽ được cử giữ chức vụ này.

Tờ Focus ngày 30/6 dẫn lời bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, cho rằng với những thay đổi cơ bản đang diễn ra ở bờ Nam Địa Trung Hải, đại diện đặc biệt của tổ chức này sẽ đóng một vai trò cốt yếu trong định hình phản ứng của EU trước những biến đổi trong vùng.

Giới quan sát cho rằng EU lo ngại trước những bước tiến mạnh mẽ của Mỹ và Trung Quốc ở các thị trường Bắc Phi, nơi Châu Âu có truyền thống dẫn đầu.

TTXVN/Tin tức