04:17 17/04/2021

Liên kết hợp tác phát triển du lịch huyện Đan Phượng

Trong khuôn khổ lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội, ngày 17/4, Sở Du lịch Hà Nội và UBND huyện Đan Phượng tổ chức khảo sát và tọa đàm liên kết hợp tác phát triển du lịch huyện Đan Phượng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm.

 

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp du lịch đề xuất huyện Đan Phượng phát triển du lịch theo hướng dịch vụ du lịch ngày, du lịch học đường và du lịch nông nghiệp. Với vị trí gần trung tâm thành phố, huyện Đan Phượng có lợi thế đưa đặc sản ẩm thực khu vực xứ Đoài thành sản phẩm du lịch.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Hoạt động du lịch với các dịch vụ chủ yếu là ăn chơi, trải nghiệm, nghỉ. Sự liên kết phát triển du lịch khu vực ngoại thành, cụ thể là huyện Đan Phượng góp phần để doanh nghiệp du lịch hiểu và khai thác tiềm năng du lịch địa phương; đồng thời sẽ triển khai hợp tác tạo dịch vụ mới.

Ông Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng cho biết: Huyện có 150 di tích lịch sử, nhiều làng nghề với các sản phẩm OCOP đặc trưng… Đây là tiềm năng lớn để khai thác phát triển du lịch. Việc liên kết các doanh nghiệp du lịch với các xã, đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương sẽ thu hút khách, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Trong thời gian trước mắt, huyện Đan Phượng tập trung khai thác thị trường nội địa, cụ thể là phân khúc khách học sinh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ngày 17/4, huyện Đan Phượng tổ chức lễ đón nhận Quyết định và công bố điểm du lịch xã Hạ Mỗ, điểm du lịch Khu sinh thái Đan Phượng là điểm du lịch cấp Thành phố Hà Nội.

 

XC/Báo Tin tức