09:00 14/09/2011

Liên kết bốn nước phát triển du lịch

Lần đầu tiên, bốn nước Việt Nam, Campuchia, Lào và Mianma cùng tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư và tìm giải pháp phát triển ngành du lịch tại TP.HCM ngày 13/9. Làm thế nào để đánh thức tiềm năng du lịch, thu hút du khách là điều mà bộ trưởng các nước nói trên trăn trở.

Lần đầu tiên, bốn nước Việt Nam, Campuchia, Lào và Mianma cùng tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư và tìm giải pháp phát triển ngành du lịch tại TP.HCM ngày 13/9. Làm thế nào để đánh thức tiềm năng du lịch, thu hút du khách là điều mà bộ trưởng các nước nói trên trăn trở.

Các đại biểu tìm hiểu thông tin về các dự án du lịch tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất rằng, mặc dù rất nỗ lực trong thời gian vừa qua nhưng ngành du lịch của các nước vẫn chưa phát triển mạnh. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch yếu kém, hệ thống khách sạn cao cấp chưa nhiều, trình độ nhân viên phục vụ còn hạn chế, thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp… là những hạn chế lớn nhất để phát triển du lịch của bốn nước nói trên. Một điểm yếu cố hữu mà hầu hết các nước đều chưa có, ngay cả Việt Nam, đó là hệ thống vận tải biển phục vụ cho du lịch.

Theo Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, để phát triển du lịch, cần hoạch định chính sách dựa trên liên kết “Bốn quốc gia-một điểm đến”. Theo đó, bốn nước sẽ khuyến khích áp dụng các biện pháp tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho khách du lịch, nghiên cứu khả năng kết nối tour, phối hợp tổ chức các chương trình du lịch đường sông, đường bộ (du lịch caraval tự lái xe) và mở đường bay trực tiếp giữa các điểm di sản văn hóa của bốn nước... Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, các nước cần tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua trao đổi thông tin về tiêu chuẩn hóa nghề du lịch. Việc hợp tác giữa bốn nước với vai trò ngày càng rõ rệt hơn của Việt Nam sẽ góp phần tích cực trong việc giới thiệu điểm đến Việt Nam trong liên kết, nối tour giữa các nước.

Sĩ Dũng