07:10 03/07/2025

Liên hợp quốc và nhiều nước phản đối việc Iran đình chỉ hợp tác với IAEA

Ngày 2/7, Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại trước việc Iran quyết định đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại trụ sở ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ra sắc lệnh đình chỉ hợp tác với IAEA. Sắc lệnh không nêu thời gian cũng như chi tiết của việc đình chỉ hợp tác nhưng quyết định này sẽ hạn chế hơn nữa hoạt động của các thanh sát viên IAEA tại Nhà nước Hồi giáo.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nhấn mạnh Tổng Thư ký LHQ luôn kêu gọi Iran hợp tác với IAEA và thực tế tất cả các quốc gia đều cần hợp tác chặt chẽ với IAEA về các vấn đề hạt nhân.

Mỹ cũng nhanh chóng bày tỏ phản đối trước quyết định của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce kêu gọi Tehran cần hợp tác đầy đủ với cơ quan hạt nhân của LHQ.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức cũng đã phản đối động thái trên của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Giese nhấn mạnh sự hợp tác của Iran với IAEA là thiết yếu để đạt được giải pháp ngoại giao. Ông Giese cảnh báo việc chấm dứt hợp tác với IAEA sẽ gửi đi một tín hiệu nguy hiểm vì chương trình hạt nhân của Iran sẽ tránh được mọi sự giám sát quốc tế. Ông cũng nhắc lại nghĩa vụ của Iran theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân là phải để IAEA xác minh đầy đủ chương trình hạt nhân của mình và kêu gọi Iran ngay lập tức thu hồi quyết định đình chỉ hợp tác này.

Cũng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, Lầu Năm Góc ngày 2/7 tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ 10 ngày trước đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị chậm lại tới 2 năm.

Phát biểu trước báo giới, ông Sean Parnell, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết theo các đánh giá tình báo trong Bộ Quốc phòng, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran đã làm suy yếu chương trình hạt nhân của nước này từ 1 đến 2 năm. Tuy nhiên, ông không cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh nhận định này.

Ngày 22/6, các máy bay ném bom quân sự của Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, sử dụng hơn 10 quả bom xuyên hầm 30.000 pound (13.600 kg) và hơn 20 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố gần như ngay lập tức sau các cuộc tấn công rằng chương trình hạt nhân của Iran "đã bị xóa sổ". Tuy nhiên, những kết luận như vậy thường mất hàng tuần hoặc hơn để cộng đồng tình báo Mỹ xác định.

Lan Phương - Phương Hoa (TTXVN)