10:10 12/10/2017

Liên hợp quốc rút nhân viên khỏi Malawi vì bạo lực 'ma cà rồng'

Liên hợp quốc đã rút nhân viên khỏi hai khu vực ở miền Nam Malawi, nơi nỗi sợ hãi ma cà rồng đã dẫn đến bạo lực khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Các khu vực nông thôn tại Malawi vẫn phủ sóng niềm tin vào thuật phù thủy. Tờ Guardian (Anh) đánh giá Malawi là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới và hiện nay có nhiều cơ quan hỗ trợ, tổ chức phi chính phủ hoạt động tại đây.

Những thành viên của Liên Hợp Quốc làm việc tại Malawi. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn báo cáo từ Cơ quan An toàn và An ninh Liên hợp quốc (UNDSS) cho biết các khu vực Phalombe và Mulanje tại Malawi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi câu chuyện đồn thổi về sự tồn tại của ma cà rồng hút máu.

UNDSS cho biết có ít nhất 5 người đã thiệt mạng tại những khu vực này kể từ tháng 9 do bị cáo buộc là ma cà rồng.

Những nhóm người tự nhận đi săn ma cà rồng đã chặn nhiều con đường trong khu vực, gây ra lo ngại về an ninh.

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Malawi, ông Florence Rolle xác nhận một số nhân viên của tổ chức quốc tế này đã được điều chuyển vị trí trong khi những người khác vẫn ở lại khu vực dựa trên địa điểm hoạt động của họ.

“UNDSS tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để đảm bảo tất cả những nhân viên Liên hợp quốc có liên quan sẽ quay trở lại sớm nhất có thể”, ông Rolle cho hay. Tuy nhiên, ông Rolle không nêu rõ số nhân viên của Liên hợp quốc đã được tái bố trí.

Bên cạnh đó, UNDSS khẳng định một số tổ chức phi chính phủ khác cũng đã rút nhân viên khỏi Phalombe và Mulanje đồng thời tạm dừng chương trình của họ.

Trong khi đó văn phòng Tổng thống Malawi, ông Peter Mutharika, cho biết diễn biến này đã gây lo ngại cho tổng thống và chính phủ nước này.

Trước đây, tin đồn về ma ca rồng từng gây ra bạo lực các làng mạc tại Malawi vào năm 2002.

Hà Linh/Báo Tin Tức