05:13 22/05/2018

Liên hoan Thiếu nhi Quốc tế VTV 2018 tại Vinpeal Land Nha Trang hướng tới môi trường xanh

Diễn ra từ ngày 29/5 đến 3/6, tại Vinpearl Land (Nha Trang, Khánh Hoà), Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV lần thứ III do Đài Truyền hình Việt Nam kết hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức, sẽ được mở rộng cả về hình thức và quy mô.

Liên hoan là sự kiện thường niên của Đài truyền hình Việt Nam, diễn ra vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hàng năm, với mục tiêu kết nối tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực thông qua hoạt động giao lưu của các em thiếu nhi.

Họp báo giới thiệu về Liên hoan Thiếu nhi Quốc tế VTV 2018.

So với hai kỳ liên hoan trước, Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV2018 với chủ đề “Trái đất xanh – For a Green Planet” sẽ "hoành tráng" hơn. Với địa điểm là Vinpearl Land Nha Trang, bên cạnh các phần trình diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi quốc tế – vốn đã là “đặc sản” của liên hoan, chương trình năm nay còn có nhiều hoạt động ngoài trời, hướng tới nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi.


"Vinpearl land Nha Trang - với mô hình một quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí hoàn chỉnh và khép kín, đã tạo điều kiện cho Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm hướng các em quan tâm đến môi trường, đặc biệt là môi trường biển, với mục đích giáo dục cho trẻ nhỏ có ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới một Trái đất xanh - một hành tinh xanh, nơi trẻ em được sống giữa thiên nhiên, cây cỏ, hòa mình cùng khí hậu trong lành", nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức cho biết Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018 chia sẻ.

Bà Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức cho biết Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018 chia sẻ: Liên hoan được nâng cấp cả về quy mô và hình thức.

Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan, các em sẽ tham gia các hoạt động chính như: Xem biểu diễn nhạc nước với chủ để biển; khám phá show cá heo và phần biểu diễn của Nàng tiên cá; tham quan Thủy cung - khám phá hệ sinh thái môi trường biển, tìm hiểu những loài sinh vật biển quý hiếm; tham quan Safari; tham quan Công viên nước và Đồi thử thách; tham gia các hoạt động nhóm...


Cùng với đó là 3 chương trình truyền hình đặc biệt. Chương trình "Bữa trưa vui vẻ" được truyền hình trực tiếp vào 12h ngày 31/5 trên kênh VTV6.


Gala nghệ thuật “Trái đất xanh” truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 1/6 trên kênh VTV1, đây hoạt động chính của sự kiện với sự tham gia của 8 đoàn thiếu nhi các nước, ca sĩ nổi tiếng Đông Nhi, và giọng ca nhí Phương Khanh – được coi là thần đồng opera bước ra từ cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”. Gala sẽ mở đầu bằng lễ rước carnaval nhiều màu sắc trong một không gian mở mà ở đó những phần trình diễn của các đoàn sẽ được phối hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng để làm bật lên màu sắc đặc trưng của từng nước mà vẫn có tính hội nhập về văn hóa.

Có 3 chương trình truyền hình đặc biệt diễn ra trong Liên hoan.

Và cuối cùng là chương trình “Những ngày tình bạn” phát sóng vào 20h10 ngày 9/6 trên kênh VTV1, đây là nhật kí ghi lại những sự kiện, hoạt động của Liên hoan với sự tham gia của các em thiếu nhi đến từ các nước với những cảm xúc và những kỷ niệm đẹp đẽ, vui vẻ, ấn tượng về những ngày tham dự liên hoan thiếu nhi quốc tế tại Việt Nam.


Ê-kip thực hiện Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018 quy tụ những gương mặt nổi bật của giới nghệ thuật như đạo diễn Việt Tú, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn - những nghệ sĩ nổi tiếng với ý tưởng mới mẻ, và sáng tạo.

Liên hoan năm nay có sự góp mặt của 8 đoàn, gồm 4 đoàn thiếu nhi đến từ các nước trong khối ASEAN là Thái Lan, Philippines, Indonesia, chủ nhà Việt Nam và 4 đoàn đến từ CH Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Mỗi đoàn có từ 8 - 15 em. Việt Nam là đoàn có số lượng thí sinh tham gia đông nhất với 30 em nhỏ đến từ đoàn nghệ thuật Vinschool.


Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức cho biết Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018 chia sẻ: "Liên hoan được nâng cấp cả về quy mô và số lượng đoàn tham dự với mong muốn đây không chỉ là một sự kiện giao lưu gặp mặt dành cho thiếu nhi mà mục tiêu cao hơn là góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế".


Cũng theo nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, mô hình Liên hoan thiếu nhi quốc tế 2018 là một thử nghiệm mới cho sự kiện thường niên này và hy vọng trong tương lai, Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV sẽ trở thành một thương hiệu của Đài THVN với quy mô ngày càng lớn, nội dung ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn.