11:12 05/11/2025

Liên hoan Phim Việt Nam là biểu tượng của niềm tự hào và khát vọng vươn tầm điện ảnh dân tộc

Tại họp báo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra ngày 5/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, đây là kỳ Liên hoan có số lượng phim tham dự nhiều nhất từ trước đến nay với 203 tác phẩm.

Cùng với đó, theo Thứ Trưởng Tạ Quang Đông, dự kiến sẽ tổ chức đêm nhạc phim tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh), tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng yêu điện ảnh. Ngoài ra, sẽ có các chương trình gặp gỡ, trao đổi, quảng bá hình ảnh địa phương, chia sẻ kinh nghiệm thu hút các đoàn làm phim và mở rộng cơ hội đưa điện ảnh đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa của điện ảnh Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV phát huy trọn vẹn tinh thần chào đón một bước khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên mà Việt Nam xác định hướng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và bền vững, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ tại họp báo.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ, Liên hoan Phim Việt Nam đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào điện ảnh dân tộc. Mỗi kỳ Liên hoan là một dịp để nhìn lại, để khẳng định bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam, và quan trọng hơn, là gửi gắm niềm tin vào thế hệ làm phim trẻ - những người đang viết tiếp câu chuyện điện ảnh Việt trong kỷ nguyên số. 

“Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là dịp để chúng ta tôn vinh nghệ sĩ, trân trọng sự sáng tạo, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh. 

Theo Thứ trưởng, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Đây là nơi quy tụ những nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và các tài năng của điện ảnh Việt Nam trong nước và quốc tế - những người đang chung tay viết nên diện mạo mới của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, vươn xa - tự tin, bản lĩnh và đầy khát vọng - trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh họp báo.

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và toàn cầu hóa, trong kỷ nguyên ấy, Điện ảnh Việt Nam cần vươn mình mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ bằng kỹ thuật, công nghệ hay kinh nghiệm sản xuất, mà bằng bản lĩnh văn hóa, bản sắc dân tộc và sức sáng tạo Việt Nam… Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế”, ông Tạ Quang Đông kỳ vọng. 

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Cũng tại họp báo, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là dịp để thành phố giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của cả nước. Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi TP Hồ Chí Minh vừa gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời đánh dấu 55 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Phim Việt Nam (1970 – 2025).

Bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tốt công tác hậu cần, đảm bảo phục vụ chu đáo cho Liên hoan Phim. Đặc biệt, trong công tác truyền thông, thành phố sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin nhanh chóng và đầy đủ nhất. Mong rằng các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, phản ánh các hoạt động, đóng góp ý kiến để công tác tổ chức được hoàn thiện hơn, góp phần làm cho kỳ Liên hoan Phim năm nay thật sự vui tươi, phấn khởi và đạt được nhiều kỳ vọng đề ra.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc