09:16 19/09/2011

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011

Ngày 19/9, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011 với chủ đề "Đoàn Kết - Hợp tác - Phát triển" đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Ngày 19/9, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011 với chủ đề "Đoàn Kết - Hợp tác - Phát triển" đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tham dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Hoàng Văn Phong, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành hữu quan, cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Đại sứ CH Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Ranjit Rae; Đoàn đại biểu Ấn Độ gồm 26 đại biểu doanh nhân, nghệ sỹ, sinh viên, thanh niên... đại diện cho các tầng lớp nhân dân Ấn Độ, cùng đông đảo đại diện cộng đồng Ấn Độ đang làm việc, sinh sống tại nước ta đã tham dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hoàng Văn Phong nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Ấn Độ do ông Reddy Yadav Komplally, Tổng thư ký Tổ chức Đoàn kết và Hòa bình toàn Ấn (AIPSO), thành viên Hội đồng lập pháp bang Andra Pradesh làm Trưởng đoàn đã tới Việt Nam tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Ấn 2011.
Điểm lại quá trình phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Ấn Độ do hai vị lãnh tụ Hồ Chí Minh và Jawaharlal Nehru đích thân kiến tạo và dày công vun đắp, Chủ tịch Hoàng Văn Phong nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự đồng tình ủng hộ mà nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Khẩu hiệu hành động của các tầng lớp nhân dân Ấn Độ ủng hộ Việt Nam chống đế quốc xâm lược "Tên anh, tên tôi, tên chúng ta Việt Nam" mãi mãi in sâu trong tâm khảm của các thế hệ người Việt Nam.

Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ đã có sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 7/2007. Bên cạnh việc triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác về: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục..., sự trao đổi giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng cũng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Chủ tịch Hoàng Văn Phong cho biết, tiếp theo các Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước được tổ chức năm 2007, 2008, 2009, việc tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 - 7/1/2012) và chào đón "Năm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2012".

Thay mặt Đoàn đại biểu Ấn Độ, Tổng thư ký Tổ chức Đoàn kết và Hòa bình toàn Ấn Reddy Yadav Komplally đã gửi lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam. Khẳng định Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ 4 sẽ tiếp tục góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước ngay từ trong nền tảng quần chúng, Tổng thư ký bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Ấn Độ - Việt Nam đã được hai vị lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp mấy chục năm trước đây và ngày nay tiếp tục được nhân dân hai nước gìn giữ, phát huy.

Đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam đạt được trong quá trình Đổi mới, Tổng thư ký AIPSO cũng đã chia sẻ về những thành tựu kinh tế - xã hội kể từ khi Ấn Độ chuyển từ nền kinh tế với cơ cấu hỗn hợp sang nền kinh tế thị trường. Ấn Độ đã có những bước phát triển trong việc tăng mức thu nhập của người dân, bao gồm cả thu nhập cá nhân và thu nhập hộ gia đình...

Về quan hệ hai nước, Tổng thư ký AIPSO cho rằng, Hiệp định đối tác chiến lược giữa hai nước năm 2007 là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hoàng Văn Phong và Tổng thư ký AIPSO cho biết, trong khuôn khổ Liên hoan lần này, các đại biểu nhân dân hai nước sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc, đồng thời thảo luận, đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên một tầm cao mới.

Trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011 diễn ra từ ngày 19-23/9/2011, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu Ấn Độ thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem phim về cuộc đời và hoạt động của Người, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh; nghe giới thiệu về đất nước Việt Nam đổi mới; trao đổi về thương mại và đầu tư Việt Nam - Ấn Độ; thăm Công viên phần mềm Quang Trung và một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử./


Hoàng Thị Hoa