09:08 28/09/2012

Liên doanh dầu khí Việt Nam-Venezuela đi vào sản xuất

Liên doanh dầu khí Petromacareo giữa Venezuela và Việt Nam đã bắt đầu khai thác dầu với sản lượng ban đầu 800 thùng/ngày, và sẽ tăng dần, đạt 40.000 thùng/ngày sau 1 năm đi vào sản xuất.

Hãng thông tấn chính thức AVN của Venezuela cho biết ngày 27/9, liên doanh dầu khí Petromacareo giữa nước này và Việt Nam đã bắt đầu khai thác dầu với sản lượng ban đầu 800 thùng/ngày, và sẽ tăng dần, đạt 10.000 thùng/ngày cuối năm 2012 và 40.000 thùng/ngày sau 1 năm đi vào sản xuất.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng cán bộ nhân viên giàn khoan dầu của Petromacareo khi thăm Venezuela tháng 4/2012. Nguồn: PetroTimes

 

Petromacareo là liên doanh giữa Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), đơn vị chủ lực của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), và Tổng công ty dầu mỏ Venezuela (CVP), chi nhánh của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petróleos de Venezuela (PDVSA),  với tỷ lệ góp vốn tương ứng là 40% và 60%.

 

Với hợp đồng 25 năm, liên doanh khai thác dầu nặng và siêu nặng tại mỏ Junín 2 có trữ lượng ước tính 37 tỷ thùng, thuộc Dải Orinoco, khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này cũng được phép chế biến dầu, kinh doanh dầu đã qua sơ chế và các sản phẩm khác thu được từ quá trình này.

 

Đây là một trong những dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam tại nước ngoài. Theo báo cáo công tác năm 2011 của PDVSA, tới năm 2021 Petromacareo dự kiến đầu tư tổng cộng gần 3,9 tỷ USD về hạ tầng cơ sở, khoan giếng và sơ chế dầu. Theo dự kiến, sản lượng của Petromacareo có thể lên tới 200.000 thùng/ngày.

 

Tháng 4 năm ngoái, PDVSA thỏa thuận với Petrovietnam về việc tham gia dự án mở rộng nhà máy Dung Quất để chế biến dầu nặng đã được Petromacareo sơ chế. Mới đây, Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela Rafael Ramírez cho biết Venezuela sẽ bắt đầu xuất khẩu dầu sang Việt Nam vào năm 2015.

 

Petromacareo là một trong 6 dự án liên doanh giữa PDVSA với các đối tác nước ngoài theo dự kiến sẽ đi vào hoạt động tại Dải Orinoco trong năm nay, cho phép sản lượng khai thác tại khu vực này đạt 1,6 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2012.

 

 Quang Sơn (PV TTXVN tại Áchentina)