05:08 22/05/2018

Liên đoàn Arab lên án Paraguay 'theo chân' Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem

Ngày 21/5, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit đã lên án việc Paraguay chuyển đại sứ quán nước này tới tại thành phố Jerusalem, nhấn mạnh động thái này sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ của quốc gia Nam Mỹ này với thế giới Arab.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit chủ trì cuộc họp tại Cairo, Ai Cập ngày 19/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Ahmed Aboul Gheit tuyên bố quyết định của Paraguay chuyển đại sứ quán của nước này từ Tel Aviv tới thành phố Jerusalem đang trong vòng tranh chấp sẽ kích động thêm tình hình tại Palestine và hủy hoại các cơ hội giải quyết công bằng cuộc xung đột Palestine-Israel.

Trong khi đó, một người phát ngôn của Tổng thư ký AL cho biết: "Quyết định ngày 17/5 của ngoại trưởng các nước AL đã khẳng định rõ rằng các nước thành viên của khối sẵn sàng có các biện pháp kinh tế và chính trị phù hợp đối với những nước có ý định chuyển đại sứ quán tới Jerusalem". Theo người phát ngôn này, việc chuyển các đại sứ quán tới Jerusalem "đáng bị lên án về mặt pháp lý và đạo đức" vì vi phạm sự đồng thuận quốc tế và luật pháp quốc tế về Jerusalem cũng như quy chế pháp lý và lịch sử của thành phố này. AL đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có lập trường chống lại những quyết định như vậy.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Petra đưa tin Jordan cũng chỉ trích việc Paraguay chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề truyền thông của Jordan, ông Mohammad Momani nhấn mạnh việc Paraguay chuyển đại sứ quán tới Jerusalem vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các nghị quyết hợp pháp của quốc tế. Ông Momani tuyên bố quan điểm nhất quán của Jordan là bác bỏ việc chuyển bất cứ đại sứ quán nào tại Israel đến Jerusalem, cho rằng đây là bước đi bị đa số các nước trên thế giới lên án và bác bỏ. Ông cảnh báo việc các nước chuyển đại sứ quán tới Jerusalem sẽ thổi bùng bạo lực, chủ nghĩa cực đoan trong khu vực và ảnh hưởng tới sự ổn định toàn cầu. Quan chức này đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hiệu quả và nghiêm túc nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine trên cở sở giải pháp hai nhà nước.

Trước đó cùng ngày, Paraguay đã khai trương đại sứ quán ở Jerusalem bất chấp việc quy chế của thành phố này đang là vấn đề gây tranh cãi giữa Israel và Palestine. Parapuay là nước thứ ba chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, sau Mỹ và Guatemala. Lễ khai trương có sự tham dự của Tổng thống Parapuay Horacio Cartes và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này triệu các đại sứ của Tây Ban Nha, Slovenia và Bỉ sau khi những nước này bỏ phiếu tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về những vụ bạo lực tại khu vực biên giới Gaza khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng. Theo đó, các đại sứ Tây Ban Nha và Slovenia đã được triệu tập vào ngày 21/5, trong khi đại sứ Bỉ sẽ được triệu vào ngày 22/5.
 
Hôm 18/5 tại Geneva (Thụy Sĩ), UNHRC đã tổ chức phiên họp đặc biệt về tình hình nhân quyền tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả khu vực Đông Jerusalem. Tại phiên họp, UNHRC đã bỏ phiếu về việc cử một nhóm các nhà điều tra quốc tế về tội ác chiến tranh nhằm điều tra những vụ nổ súng ở biên giới Gaza. 3 quốc gia châu Âu kể trên nằm trong số 29 nước bỏ phiếu ủng hộ. Chỉ có 2 nước trong tổng số 47 thành viên của UNHRC là Mỹ và Australia bỏ phiếu chống nghị quyết này, trong khi 14 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Anh, Thụy Sĩ và Đức.

TTXVN/Báo Tin tức