11:21 19/11/2025

Liên bang Nga phóng 476 UAV vào nhiều nơi ở Ukraine, 25 người chết

Liên bang Nga tiến hành một cuộc tấn công hàng loạt vào nhiều vùng của Ukraine rạng sáng 19/11, khiến ít nhất 25 người chết và 115 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và dẫn đến tình trạng mất điện khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Hiện trường một địa điểm bị Nga tấn công ở trung tâm tỉnh Kharkov ngày 19/11. Ảnh: Oleh Syniehubov/Telegram

Theo tờ The Kyiv Independent, không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 476 thiết bị bay không người lái (UAV) và 48 tên lửa vào Ukraine, trong đó có 47 tên lửa hành trình Kh-101 và một tên lửa đạn đạo.

Phòng không Ukraine đã bắn hạ 442 UAV, 34 tên lửa hành trình Kh-101 và 7 tên lửa hành trình Kalibr. Trong khi đó, 7 tên lửa và 34 UAV đã tấn công trúng 14 địa điểm. Mảnh vỡ từ UAV và tên lửa bị bắn hạ rơi xuống sáu địa điểm khác.

Các tỉnh ở miền Tây Ukraine, bao gồm Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk và Lviv, cách tuyến đầu và biên giới Nga hơn 500 km, cũng bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine, cuộc tấn công của Nga vào Ternopil đã khiến ít nhất 25 người chết và 73 người bị thương.

Hai tòa nhà 9 tầng bị hư hại trong cuộc tấn công. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, tại một trong các tòa nhà, thiệt hại kéo dài từ tầng ba đến tầng chín.

Ông Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông của Không quân Ukraine, cho biết một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đã tấn công trúng một trong các tòa nhà ở Ternopil. Nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm và cứu nạn khi nhiều người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cơ quan quân quản tỉnh Ternopil cũng kêu gọi người dân ở trong nhà và đóng kín cửa sổ, cảnh báo mức độ chất độc hại trong không khí đã tăng lên gấp sáu lần mức bình thường sau cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, theo Thống đốc Oleh Syniehubov, khoảng nửa đêm theo giờ địa phương, UAV Nga tấn công thành phố Kharkov, khiến ít nhất 46 người bị thương.

Các quận Slobidskyi và Osnovianskyi bị nhắm mục tiêu, khi lực lượng Nga phóng 19 UAV Geran-2. Cuộc tấn công làm hư hại một tòa nhà cao tầng, một bệnh viện và một trường học.

Thống đốc Svitlana Onyshchuk thông báo rằng tại tỉnh Ivano-Frankivsk, các cuộc tấn công của Nga khiến ba người bị thương.

Một đám cháy lớn đã xảy ra ở Lviv và hình ảnh đăng trên Telegram của Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Lviv Ihor Zinkevich cho thấy một cột khói khổng lồ bao trùm thành phố khi mặt trời mọc. Ông cảnh báo người dân: “Hãy đóng cửa sổ, vì không khí có thể bị ô nhiễm”.

Sau đó, Thị trưởng Lviv Andrii Sadovyi cho biết một kho chứa lốp xe bị trúng tên lửa và không có người nào bị thương.

Cuộc tấn công của Nga ở Lviv cũng phá hủy một văn phòng mới mở của Ukrposhta, dịch vụ bưu chính quốc doanh của Ukraine. Dù không có nhân viên nào bị thương, khoảng 900 bưu kiện bị hủy. Theo Tổng giám đốc điều hành Igor Smelyansky, văn phòng sẽ chắc chắn được khôi phục, nhưng không nói về thời gian mở lại cụ thể.

Chính quyền địa phương ở các tỉnh Lviv và Ivano-Frankivsk cũng thông báo về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở thiết yếu khác.

Cuộc tấn công của Nga còn làm hư hại thiết bị tại một nhà máy nhiệt điện do DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, vận hành. Cuộc tấn công diễn ra khi nhiệt độ giảm xuống -3°C qua đêm. Mặc dù công ty không nêu rõ khu vực bị thiệt hại, nhưng DTEK xác nhận đây là cuộc tấn công thứ năm vào các nhà máy nhiệt điện kể từ tháng 10.

DTEK cũng cho biết vào ngày 19/11, trong quá trình khôi phục một cơ sở năng lượng ở tỉnh Dnipropetrovsk, một cuộc tấn công của Nga đã làm một nhóm công nhân bị thương.

Tại tỉnh Khmelnytskyi, Thống đốc Serhii Tiurin cho biết gần 2.000 người dân ở 27 khu dân cư bị mất điện do cuộc tấn công của Nga và các đường dây điện tại quận Shepetivka cũng bị hư hại.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo: “Nga một lần nữa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta. Vì lý do này, cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại một số vùng của Ukraine”.

Ông Vitaly Zaichenko, Giám đốc nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, nói rằng Nga tấn công ngành năng lượng Ukraine theo đợt, cảnh báo tải trọng ở các vùng miền Tây Ukraine sẽ tăng lên sau các cuộc tấn công gần đây.

Ông nói với Kyiv Independent: “Nga thực hiện các đợt tấn công bắt đầu từ phía Đông, sau đó tới miền Trung, rồi khu vực phía Tây Ukraine”.

Mặc dù cuộc tấn công lần này nhỏ hơn các vụ trước vào tháng 10, nhưng miền Tây Ukraine sẽ trải qua lần đầu tiên bị cắt giảm tải điện mùa thu này, khi điện bị ngắt để ổn định lưới. Tuy nhiên, ông Zaichenko dự đoán chỉ kéo dài một ngày.

Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố Ukraine và những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng cần phải có các lệnh trừng phạt Nga hiệu quả và hỗ trợ Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ba Lan xác nhận đã triển khai máy bay chiến đấu tại không phận nước này để đối phó với cuộc tấn công của Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc