Liên bang Nga đã đề xuất mở cửa khẩu nhân đạo với Ukraine nhằm giúp người dân trở về nhà và các gia đình được đoàn tụ.
Ngày 27/1/2026, phát biểu trong cuộc họp với các nhà lập pháp, Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga, bà Tatyana Moskalkova ho biết Liên bang Nga và Ukraine nên mở lại một cửa khẩu biên giới để cho phép người dân trở về nhà và các gia đình được đoàn tụ. (Trong ảnh: Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga, bà Tatyana Moskalkova c Ảnh: RIA Novosti)
Kênh RT của Liên bang Nga tối 27/1, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu của Ủy viên Nhân quyền nước này, bà Tatyana Moskalkova cho biết Liên bang Nga và Ukraine nên mở lại một cửa khẩu biên giới để cho phép người dân trở về nhà và các gia đình được đoàn tụ.
Theo RT, Kiev đã đóng toàn bộ các điểm qua lại biên giới với Liên bang Nga và Belarus sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.
Phát biểu trong cuộc họp với các nhà lập pháp hôm 27/1, bà Moskalkova nói: “Chúng ta nên thảo luận khả năng mở một điểm qua biên giới dành cho công dân Liên bang Nga muốn được đoàn tụ với người thân và những người họ yêu thương”.
Theo Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga, điều này sẽ giúp những người muốn rời đi “nhưng không còn các giấy tờ cần thiết để xuất cảnh hợp pháp theo các tuyến đường khác”.
Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga cho biết thêm rằng trong năm qua, văn phòng của bà đã giúp hơn 50 gia đình được đoàn tụ và hiện nay, Moskva cũng đang đàm phán với Kiev về việc đưa trở về các công dân Liên bang Nga bị lực lượng Ukraine đưa đi khỏi vùng Kursk khi họ rút lui.
“Ít nhất 12 công dân Liên bang Nga hiện đang bị giữ tại vùng Sumy của Ukraine không có cơ hội rời đi và trên thực tế đã trở thành con tin”, bà Moskalkova giải thích.
Đề xuất nêu trên của bà Moskalkova được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ dưới sự dẫn dắt của Washington đã kết thúc tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và chuẩn bị diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.
Cuộc gặp trực tiếp ba bên đầu tiên diễn ra trong hai ngày 23 và 24/1, theo nhiều định dạng, với các bên luân phiên tham gia các phiên họp chung, các cuộc thảo luận song phương riêng rẽ và thảo luận nhóm nhỏ theo từng chủ đề cụ thể.
Phái đoàn Kiev do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov - một nhà đàm phán kỳ cựu trong các cuộc thương lượng với Moskva - dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đồng thời là cựu lãnh đạo tình báo quốc phòng Kyrylo Budanov và nhà đàm phán David Arakhamia, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andriy Hnatov, cùng những người khác.
Phái đoàn Liên bang Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân sự (GRU), dẫn đầu. Trước đây, đoàn này do ông Vladimir Medinsky, trợ lý thân cận của Tổng thống Putin, đứng đầu và được cho là đã đe dọa Ukraine bằng việc giao tranh vô thời hạn trong các cuộc đàm phán trực tiếp năm 2025.
Đặc phái viên hàng đầu của Điện Kremlin Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng tham dự.
Sau khi đàm phán kết thúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng” và sẵn sàng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để thảo luận những vấn đề nhạy cảm nhất, bao gồm vấn đề lãnh thổ và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết “vẫn còn rất nhiều việc phía trước”.
Dự kiến, vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ sẽ tiếp tục tại Abu Dhabi vào ngày 1/2 tới.