03:13 04/03/2022

Lịch thi đấu trận play-off Davis Cup 2022: 'Trọng trách' đặt lên vai Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang

Từ cuối tháng 2, tuyển quần vợt Việt Nam đã lên đường sang Cộng hòa Dominica chuẩn bị cho trận play-off Davis Cup (Cúp quần vợt đồng đội nam) nhóm II thế giới năm 2022. Loạt 5 trận đấu quan trọng với đội tuyển quần vợt nước chủ nhà Dominica diễn ra từ đêm 4 và 5/3 sẽ quyết định tấm vé vào nhóm II thế giới cho tuyển quần vợt Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các tay vợt hàng đầu của Việt Nam có màn giao lưu gặp gỡ đối thủ trước loạt trận đấu play-off. Ảnh: VTF

Loạt trận đấu loại trực tiếp (play-off) giữa tuyển quần vợt Việt Nam với Cộng hòa Dominica diễn ra theo thể thức 5 trận thắng 3 (4 đơn, 1 đôi), mỗi trận 3 ván thắng 2.

Tuyển Việt Nam mang sang Cộng hòa Dominica vẫn là đội hình các tuyển thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong đó, Lý Hoàng Nam là niềm hy vọng số 1. Anh sẽ thi đấu 3 trận trong đó có 2 trận đánh đơn và trận đánh đôi cùng “vua đánh đôi” Lê Quốc Khánh.

Trịnh Linh Giang cũng sẽ thi đấu 2 trận đánh đơn. Trong đó, đối thủ ở các trận đánh đơn của Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam là các tay vợt Nick Hardt (hạng 334) và Roberto Cid Subervi (hạng 383) đều trong Top 400 ATP.

Tuyển quần vợt Việt Nam hiện xếp hạng 66 thế giới với tay vợt duy nhất góp mặt trên bảng xếp hạng ATP là Lý Hoàng Nam (hạng 569).

Với tương quan lực lượng kể trên cùng với việc đối thủ được thi đấu trên sân nhà khiến thử thách với Lý Hoàng Nam và đồng đội là rất lớn.

Lịch thi đấu chi tiết của đội tuyển quần vợt Việt Nam:

Diễn ra từ 22 giờ ngày 4/3 (theo giờ Việt Nam) trên mặt sân cứng - Trung tâm Quần vợt quốc gia Parque Del Este ở thành phố Santo Domingo Este, Cộng hoà Dominica.

Trận 1: Nick Hardt - Trịnh Linh Giang.
Trận 2: Roberto Cid Subervi - Lý Hoàng Nam.
Trận 3: Peter Bertran/ Alejandro Jose Gandini - Lê Quốc Khánh/Lý Hoàng Nam.
Trận 4: Nick Hardt - Lý Hoàng Nam.
Trận 5: Roberto Cid Subervi - Trịnh Linh Giang.

Đội hình tuyển quần vợt Việt Nam thi đấu tại Davis Cup bao gồm HLV Trương Quang Vũ và 5 tay vợt Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn. Với việc Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang “bao sân”, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn sẽ là những phương án dự phòng cần thiết.

Thành tích thắng Malaysia ở Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm ngoái giúp Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội giành quyền lên tranh play-off nhóm II thế giới năm 2022.

Nếu giành chiến thắng trong trận play off lần này, Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội sẽ chính thức góp mặt ở Davis Cup nhóm II thế giới, gặp các đội thua cuộc ở vòng play-off nhóm I thế giới vào ngày 16 và 17/9, hoặc ngày 17 và 18/9 tới. Trong trường hợp ngược lại, nếu để thua, chúng ta sẽ phải trở lại thi đấu ở nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 6, 7 hoặc tháng 9/2023.

L. Sơn/Báo Tin tức