12:07 10/12/2019

Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 10/12: Việt Nam hiện thực hóa ‘giấc mơ vàng’ bóng đá

Ngày thi đấu thứ 10 tại SEA Games 30 (10/12) sẽ diễn ra trận chung kết nảy lửa giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia ở môn bóng đá nam.

Chú thích ảnh
Các VĐV Việt Nam sẽ phải nỗ lực vượt bậc để giành vàng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN.

Sẽ có 51 tấm HCV được trao trong ngày thi đấu cuối cùng của gần như tất cả các môn thi (ngoại trừ bóng ném thi đấu ngày 11/12). Như vậy, để bảo toàn ngôi vị số 3, các VĐV Việt Nam sẽ phải nỗ lực vượt bậc để giành vàng.

Điền kinh sẽ có 11 nội dung chung kết. Trong đó, niềm hy vọng vàng tiếp tục đặt lên đôi chân của Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan nội dung 400 m vượt rào nữ; Quách Công Lịch, Phan Khắc Hoàng nội dung 400 m vượt rào nam. Các nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật thử thách các VĐV Lò Thị Thanh, Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Trung Cường...

Lúc 7 giờ 30 phút, Nguyễn Thị Anh thi đấu nội dung 5.000 m nữ, sau đó các VĐV thi đấu vòng loại vượt rào. Các lượt chạy chung kết diễn ra từ 16 giờ.

Chú thích ảnh
Cuộc đấu trí giữa HLV Park Hang-seo của U22 Việt Nam và HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia được chờ đợi nhất trong ngày hôm nay. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN.

Tiếp đà toàn thắng, giành 5 HCV của ngày hôm trước, vật sẽ tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Đông Nam Á trong ngày hôm nay khi có tới 7 nội dung chung kết các hạng cân nội dung vật tự do. Các trận đấu vật diễn ra đồng loạt lúc 9 giờ 30 phút sáng.

Kickboxing cũng có 2 nội dung thi đấu chung kết dành cho nam từ 15 giờ 30 phút. Jujitsu sẽ có nội dung thi đấu chung kết trong buổi chiều, đây là cơ hội giành vàng cho các võ sĩ khi hiện nay Jujitsu chưa có được tấm HCV nào.

Trong ngày thi đấu áp chót, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Trần Tấn Triệu sẽ tham gia nội dung thi bơi đường dài 10 km hay còn gọi là marathon cho bơi lội. Trong khi các VĐV Việt Nam còn khá xa lạ với nội dung thi này thì các VĐV nước chủ nhà Philippines hay Singapore lại không hề lạ lẫm. Vì thế, đây có thể là nội dung thi mang đến bất ngờ trong ngày hôm nay.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 9, đoàn thể thao Việt Nam 80 HCV, 78 HCB, 97 HCĐ. Vị trí thứ ba của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 là khá chắc chắn khi Việt Nam đang bỏ xa Indonesia tới 11 HCV.
L. Sơn/Báo Tin tức