08:10 22/08/2017

Lịch thi đấu SEA Games 29 hôm nay: Hồi hộp chờ Hoàng Xuân Vinh

Hôm nay (ngày 22/8), xạ thủ số 1 Việt Nam bắt đầu bước vào tranh tài ở nội dung sở trường 50m súng ngắn nam. Đoàn Việt Nam cũng chào đón một loạt những niềm hy vọng vàng khác của điền kinh, bơi lội, karatedo thi đấu và cùng mong chờ một ngày bùng nổ số lượng HCV giành được.

Hồi hộp chờ Hoàng Xuân Vinh

Ngày thi đấu chính thức thứ 3 của SEA Games 29 sẽ là một trong những ngày ra quân tổng lực của Đoàn TTVN khi thi đấu ở 20 môn.

Nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam tiếp tục là nội dung sở trường của Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: ISSF

Được giao chỉ tiêu từ 1-2 HCV nên chiếc HCV ở nội dung sở trường 50m súng ngắn nam gần như là bắt buộc. Đây cũng là lý do để người hâm mộ cùng hồi hộp chờ đợi một ngày thi đấu xuất sắc của xạ thủ số 1 Việt Nam.

Cùng thi đấu với anh ở nội dung 50m súng ngắn nam sẽ là xạ thủ Trần Quốc Cường. Nội dung 10m súng trường hơi nam sẽ là sự góp mặt của Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Duy Hoàng. Nội dung 25m súng ngắn nữ sẽ có 2 xạ thủ Việt Nam thi đấu là Lê Thị Hoàng Ngọc và Phạm Thị Hà.

Các nội dung chung kết sẽ diễn ra ngay từ 12h-15h chiều nay.

Điền kinh, karatedo tung chủ lực

Điền kinh đã kết thúc các nội dung thi đấu marathon để bắt đầu thi đấu các cự ly ngắn tại SVĐ Quốc gia Bukit Jalil.

Những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam ra quân ngày hôm nay có thể kể đến Lê Tú Chinh ở nội dung “hoàng hậu” 100m nữ; Quách Công Lịch ở nội dung 400m rào nam, Nguyễn Thị Huyền ở nội dung sở trường 400m rào nữ, Dương Văn Thái ở nội dung 800m nam. Đây đều là những VĐV điền kinh được mong chờ sẽ đem lại niềm vui cho thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay.

Nguyễn Thị Huyền sẽ thi đấu ở nội dung sở trường 400m rào nữ. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, nội dung đi bộ 20.000m cũng có sự xuất hiện của VĐV Nguyễn Thành Ngưng. Các VĐV Bùi Văn Sự, Nguyễn Văn Huệ thi đấu ở nội dung 10 môn phối hợp.

Cùng với điền kinh, Karatedo cũng có tới 6 VĐV thi đấu. Sau bốn năm, môn karatedo tái xuất tại SEA Games. Đội tuyển Việt Nam đặt chỉ tiêu giành ít nhất 4 HC vàng.

Trong ngày, 2 VĐV Nguyễn Thị Hằng, Phạm Trường An thi đấu Kata (biểu diễn), nội dung vốn từng  thế mạnh của karatedo Việt Nam.

Niềm hy vọng huy chương của Karatedo hiện đang được dồn vào nội dung Kumite (đối kháng). Các nữ tuyển thủ quan trọng thi đấu trong ngày hôm nay là Trần Thị Khánh Vy (dưới 50kg nữ), Hồ Thị Thu Hiền (dưới 68kg nữ).

Bơi lội, wushu từ cảm hứng Ánh Viên, Thúy Vi

Bơi lội đã có được chiếc HCV đầu tiên ở nội dung thi đấu cuối cùng ngày hôm qua 100m bơi ngửa của Ánh Viên. Từ cảm hứng này, bơi lội Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào những chiếc HCV trong ngày hôm nay.

Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt huy chương vàng ở nội dung 100m bơi ngửa tại SEA Games 29. Ảnh: AFP/TTXVN.

Niềm hy vọng trẻ Nguyễn Thị Phương Trâm sẽ sát cánh cùng Ánh Viên thi đấu ở nội dung 200m ngửa nữ. Ngay sau đó, Ánh Viên sẽ tiếp tục thi đấu nội dung 400m tự do nữ cùng Lê Thị Mỹ Thảo.

Các kình ngư nam như Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng bước vào thi đấu nội dung 200m ếch nam; Hoàng Quý Phước, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Ngọc Huynh, Trần Duy Khôi cũng sẽ thi đấu nội dung hấp dẫn 4x100m tự do nam.

Các nội dung chung kết bơi lội vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vào tối nay, từ 18 - 20h.

Với wushu, Dương Thúy Vi vẫn sẽ góp mặt vào tranh tài ở nội dung trường quyền nữ, cơ hội để cô giành bộ ba HCV tại SEA Games 29. Bên cạnh Thúy Vi, wushu Việt Nam sẽ có thêm 5 nội dung chung kết nữa để làm nên một ngày thi đấu bùng nổ.

Cũng trong ngày 22/8, quần vợt sẽ diễn ra các trận đấu đơn nam của Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên. Đây đều là những trận đấu vòng 1/16 nên khả năng các tay vợt của chúng ta có thể vượt qua. Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên cũng sẽ tiếp tục các trận đánh đôi ở vòng tứ kết trong khoảng từ 15-17h.

U22 Việt Nam quyết đấu U22 Indonesia

Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu tại bảng B giữa U22 Thái Lan - U22 Philippines, U22 Timor Leste - U22 Campuchia và U22 Indonesia - U22 Việt Nam.

Với tính chất quan trọng, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia thực sự được người hâm mộ chờ đợi. Ảnh: TTXVN

Sau 3 trận tại vòng bảng, U22 Việt Nam đang thể hiện phong độ tuyệt vời khi giành trọn vẹn 9 điểm và giữ ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, U22 Indonesia đang đứng ngay phía sau ở vị trí nhì bảng với 7 điểm sau 3 trận đấu. Theo đó, cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu của bảng đấu này. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD lúc 19h45.

Trước đó, vào lúc 15h cũng sẽ diễn ra trận đấu giữa U22 Thái Lan - U22 Philippines.

L.Sơn/Báo Tin Tức