08:07 30/08/2018

Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 30/8: Ngày thi đấu cuối cùng của Điền kinh

Ngày thi đấu chính thức thứ 12 tại Asiad 2018 (30/8) là ngày thi đấu cuối cùng của Điền kinh, ngày tìm kiếm những chiếc huy chương ở môn thể thao nữ hoàng.

Chú thích ảnh
Ngày thi đấu cuối cùng của Điền kinh vẫn tràn niềm hy vọng. Ảnh: TTXVN

Ngày 30/8, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu các môn Điền kinh, Kurash, Judo, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu mây, Canoeing.

* Trong đó Điền kinh thi đấu 6 nội dung chung kết trong buổi chiều và tối. Cụ thể Vũ Thị Mến và HCV nội dung nhảy xa nữ Bùi Thị Thu Thảo cùng thi đấu nội dung nhảy 3 bước nữ. Nội dung 4x100 tiếp sức nữ vượt qua vòng loại trong hôm qua thì hôm nay cũng sẽ thi đấu chung kết. Nội dung 1.500m nữ có sự tham gia của Nguyễn Thị Oanh. Nội dung 5.000m nam của Nguyễn Văn Lai. Và kết ngày bằng nội dung 4x400m nữ.

Trong số các nội dung này, ngoại trừ nội dung nhảy 3 bước nữ còn lại đều là những nội dung rất khó khăn khi so tài với các VĐV châu Á khác.

* Các môn khác đều bắt đầu bằng các trận đấu vòng loại. Judo sau ngày mở màn không thành công tiếp tục thi đấu vòng loại 3 hạng cân -57 kg nữ, -63 kg nữ, - 7kg nam trong buổi sáng.

Vật Kurash có 2 nội dung thi đấu là 78kg nữ và 90kg nam nhưng các VĐV Việt Nam ít có cơ hội tiến sâu ở bộ môn này.

Với Bóng bàn, các tay vợt Việt Nam bắt đầu thi đấu các nội dung đánh đơn. Ở ngày thi đấu này, các tay vợt Việt Nam thi đấu là Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Oanh.

Cầu mây diễn ra 4 trận đấu nội dung nhóm 4 nam và 4 nữ từ 11h-16h30.

Canoeing bắt đầu ra quân với nội dung Canoe đôi 500m nữ của cặp VĐV Trương Thị Phương – Nguyễn Thị Ngân.

Chú thích ảnh
Hôm nay, đội tuyển Pencak Silat sẽ trở về nước. Ảnh: Asian Games 2018
Ngày thi đấu thứ 11 tại Asiad 2018, Đoàn thể thao Việt Nam đã giải được “cơn khát vàng” khi giành thêm 2 HCV của 2 võ sĩ Nguyễn Văn Trí nội dung đối kháng hạng cân từ 90 - 95kg và Trần Đình Nam ở nội dung đối kháng hạng cân từ 70 - 75kg môn Pencak Silat.

Ở 4 trận chung kết khác đối đầu với các đối thủ nước chủ nhà, các võ sĩ Việt Nam chỉ có thể nhận HCB. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng cân 60kg - 65kg nữ), Trần Thị Thêm (hạng cân 50kg - 55kg nữ), Nguyễn Thái Linh (hạng cân 55kg - 60kg nam) và HCB đồng đội nữ trong buổi sáng.

Olympic Việt Nam đã không thể vượt qua “đỉnh núi cao” là nhà ĐKVĐ Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết trên sân vận động Pakansari để viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Á vận hội. Thầy trò HLV Park Hang-seo chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-3. Trận thua này chưa phải là dấu chấm hết cho chiến dịch tranh tài của Olympic Việt Nam. Giờ đây, toàn đội đang hướng đến trận tranh HCĐ với Olympic UAE vào ngày 1/9.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng số huy chương có được lên thành 32 tấm huy chương (4 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ), vươn lên vị trí 13.
L.Sơn/Báo Tin tức