08:06 29/08/2018

Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 29/8: Đón đợi ngày có cơn mưa 'Vàng'

Ngày thi đấu chính thức thứ 11 tại Asiad 18 hôm nay (29/8) được kỳ vọng sẽ biến những giấc mơ "Vàng" thành sự thật khi các võ sĩ Pencak Silat bước vào thi đấu những nội ung chung kết. Bên cạnh đó, Judo và các VĐV trên đường chạy nữ hoàng cũng rất quyết tâm giành vàng.

Chú thích ảnh
Chờ "cơn mưa vàng" cho thể thao Việt Nam từ Pencak Silat. Ảnh: TTXVN

* Tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là loạt trận chung kết Pencak Silat hứa hẹn “cơn mưa vàng”. Với 8 nội dung chung kết, các võ sĩ Việt Nam có 6 trận gặp đối thủ nước chủ nhà, 2 trận còn lại gặp đối thủ Malaysia.

Lịch thi đấu cụ thể:
9h: Chung kết đơn nam
10h: Chung kết đôi nữ
11h: Chung kết đồng đội nữ
14h30: Nguyễn Thị Cẩm Nhi - Indonesia (chung kết 60kg - 65kg nữ)
15h30: Trần Đình Nam - Malaysia (chung kết 70kg - 75kg nam)
16h: Nguyễn Thái Linh - Indonesia (chung kết 55kg - 60kg nam)
16h30: Nguyễn Văn Trí - Malaysia (chung kết 90kg - 95kg nam)
16h30: Trần Thị Thêm - Indonesia (chung kết 50kg - 55kg nữ)

Nếu như 3 nội dung thi đấu quyền biểu diễn, khó lòng cạnh tranh HCV với các võ sĩ nước chủ nhà do đây là những nội dung chấm cảm tính thì ở 6 nội dung còn lại là đối kháng, các võ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể quyết định trận đấu bằng cách tạo ra những điểm số thật cách biệt.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ thể thao Việt Nam đón chờ tin vui từ thầy trò HLV Park Hang-seo.

* Olympic Việt Nam - Olympic Hàn Quốc là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam trông đợi và kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên kỳ tích. Đây là lần đầu tiên đội tuyển xuất sắc lọt vào vòng bán kết Asiad. Trận đấu này, người hâm mộ cả nước rất mong chờ Olympic Việt Nam sẽ có được chiến thắng lịch sử. Trận đấu đáng chú ý giữa Olympic Việt Nam với Olympic Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 16h.

* Trên đường chạy Điền kinh, Quách Thị Lan sẽ thi đấu nội dung chung kết 200m nữ (18h50), VĐV Dương Thị Việt Anh thi đấu chung kết nhảy cao nữ (20h15). Hai nội dung thi đấu vòng loại là 1.500m nam của Dương Văn Thái (19h30) và 4x100m nữ (20h55)

Chú thích ảnh
Tuyển bóng chuyền nữ giành quyền vào chơi tứ kết. Ảnh: Asian Games 2018

* Ngoài ra, trong ngày thi đấu có sự xuất quân của các VĐV Judo với 4 nội dung vòng loại từ 9h-12h. Vật Kurash thi đấu không thành công ở ngày thi đấu 28/8 sẽ tiếp tục với 2 nội dung vòng loại khác.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu tứ kết gặp đối thủ Thái Lan lúc 10h. Cũng là một trận tứ kết khác của Boxing diễn ra vào lúc 19h30 là trận so găng hạng 51kg nữ của Nguyễn Thị Tâm và đối thủ Mông Cổ.

Soft Tennis hay Cầu mây thi đấu không thành công ở những nội dung trước đó sẽ bước vào các vòng loại phân môn mới.

Ngày thi đấu 28/8, Đoàn thể thao Việt không giành thêm được tấm huy chương nào.

Trong ngày, các đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ về nước là đội tuyển Cầu lông, đội tuyển Bowing, đội tuyển Karate, Đội tuyển Bắn cung.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng số 26 tấm huy chương (2 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ), duy trì vị trí 20 trên bảng tổng sắp.
L.Sơn/Báo Tin tức