08:06 20/08/2018

Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 20/8: Chờ Thạch Kim Tuấn đổi màu huy chương

Ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại Asiad 2018 (20/8), niềm hy vọng lớn nhất của cử tạ Việt Nam tại giải đấu lớn Thạch Kim Tuấn sẽ thi đấu. Anh đang có cơ hội đổi màu huy chương từ bạc của năm 2014 lên vàng.

Chú thích ảnh
VĐV Thạch Kim Tuấn. Ảnh: TTXVN

* Trong sáng nay, Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn sẽ thi đấu vòng loại nội dung Cử tạ 56kg. Đối với Thạch Kim Tuấn đây là cơ hội lớn để anh đổi màu huy chương.

Bốn năm trước, tại Asiad Incheon 2014, Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc phá kỷ lục đại hội với thành tích tổng cử 294 kg. Tuy nhiên, lực sĩ số 1 Việt Nam vẫn phải chấp nhận về nhì ở hạng cân nam 56 kg khi Om Yun-chol (CHDCND Triều Tiên) thực hiện thành công mức tạ đến 298 kg. Tại giải đấu năm nay, Om Yun-chol cũng tham gia ở nội dung sở trường này tuy nhiên năm 2017 anh không có nhiều cơ hội cọ xát ở những giải đấu lớn như Giải Vô địch châu Á .

Nội dung Cử tạ 48kg nữ cũng có 2 VĐV Việt Nam tham gia vòng đấu loại là Nguyễn Thị Thúy, Vương Thị Huyền.

* Bơi diễn ra 5 nội dung vòng loại với sự tham gia của các VĐV Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Paul, Ngô Thị Ngọc Quỳnh cùng các VĐV tiếp sức 4x200m tự do nam. Các nội dung chung kết diễn ra vào buổi tối cùng ngày.

* Với quần vợt, Lý Hoàng Nam bắt đầu thi đấu các nội dung đơn nam và đôi nam (cùng Nguyễn Văn Phương).

* Các bộ môn võ thuật tiếp tục với 3 nội dung chung kết Thái cực kiếm, Nam Đao và Nam Quyền của Wushu. Buổi tối đoàn Wushu còn có thêm 3 nội dung thi đấu lọa các hạng cân dành cho nam.

Taekwondo có thêm 3 nội dung thi đấu trong ngày.

* Xe đạp địa hình và bóng chuyền nam bắt đầu thi đấu. Trong đó, bóng chuyền nam cũng sẽ gặp đội bóng rất mạnh là Trung Quốc.

Vật cũng sẽ có 4 nội dung thi đấu dành cho nữ diễn ra trong buổi chiều. Bóng chuyền nữ cũng có trận đấu tiếp theo ở vòng loại.

Hai xạ thủ Trần Quốc Cường và Lê Thị Linh Chi giành
Huy chương đồng bộ môn 10m súng ngắn hơi đồng đội.
 
Ngày thi đấu đầu tiên tại Asiad 2018, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công với 2 chiếc HCĐ của nội dung quyền đồng đội nam của các võ sĩ Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung và nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam-nữ (Trần Quốc Cường-Lê Thị Linh Chi).

Hai trận bóng đá quan trọng cũng diễn ra thành công. Hạ đội tuyển nữ Thái Lan 3-2 trong một trận cầu nghẹt thở, ĐT nữ Việt Nam ghi tên mình vào tứ kết. Thắng Olympic Nhật Bản 1-0, Olympic Việt Nam kết thúc vòng bảng bằng ngôi đầu bảng D với thành tích toàn thắng, không thủng lưới bàn nào.

Sau khi dự khán và động viên đội tuyển Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng cho chiến thắng của đội tuyển Bóng đá Olympic Quốc gia 200 triệu đồng. Bộ trưởng cũng gửi lời khen ngợi tới các VĐV đã giành 2 HCĐ, đội tuyển Bóng đá nữ đã có chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan và các VĐV đã thi đấu kiên cường trong ngày hôm 19/8. Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp vị trí thứ 15/45 quốc gia tham dự Đại hội với thành tích 2 HCĐ.
L.Sơn/Báo Tin tức