05:09 23/05/2019

Libya: Tướng Khalifa Hafta từ chối đề xuất ngừng bắn của Pháp

Ngày 22/5, một quan chức Điện Elysee cho hay người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) - Tướng Khalifa Hafta đã có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Paris. Tại cuộc gặp, Tướng Hafta đã bác bỏ đề xuất của nhà lãnh đạo Pháp về một lệnh ngừng bắn tại Libya.

Chú thích ảnh
Các thành viên của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy. Ảnh: REUTERS

Theo quan chức trên, Tướng Hafta cho rằng điều kiện tạm ngừng chiến "chưa được đáp ứng", nhưng thừa nhận rằng một "cuộc đối thoại chính trị" là cần thiết để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay trong cuộc xung đột với Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận.

Quan chức Điện Elyseee nhận định hiện tại sự ngờ vực giữa hai phe phái ở Libya nặng nề hơn bao giờ hết, trong khi tồn tại bế tắc giữa mong muốn của cộng động quốc tế về một lệnh ngừng bắn tại Libya với cách nhìn nhận vấn đề của Tướng Hafta.

Tuần trước, Tướng Hafta đã có chuyến thăm bất ngờ tới Rome và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Tại cuộc gặp này, Thủ tướng Conte cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn tại Libya và kêu gọi Tướng Haftar chấm dứt cuộc tấn công kéo dài cả tháng vào thủ đô Tripoli của Libya.

Pháp và Italy đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột gây bất ổn kéo dài nhiều năm tại Libya dẫn tới sự bành trướng của các phần tử Hồi giáo cực đoan và cuộc khủng hoảng người di cư.

Cùng ngày 22/5, Thủ tướng GNA Fayez al-Sarraj khẳng định sẽ không thực hiện được một lệnh ngừng bắn ở Libya nếu "những kẻ xâm lược" không rút lui.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng GNA cho biết, trong một cuộc họp với các đại sứ của các nước Arab, châu Phi và châu Âu nhân chuyến thăm Tunisia, Thủ tướng al-Sarraj nhấn mạnh: "Lời kêu gọi ngừng bắn chỉ có thể được thực hiện khi những kẻ xâm lược rút quân”. Phát biểu này của Thủ tướng GNA được cho là ám chỉ LNA dưới sự lãnh đạo của Tướng Haftar.

Kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Moamer Gadhafi, Libya vẫn đang trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang. Ở quốc gia Bắc Phi này hiện tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng.

Lực lượng của Tướng Khalifa Hafta ủng hộ chính quyền ở miền Đông, trong khi GNA được quốc tế công nhận hoạt động ở thủ đô Tripoli và được các nhóm dân quân hậu thuẫn.

Xung đột giữa hai bên leo thang sau khi Tướng Haftar ngày 4/4 vừa qua phát động chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 400 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương, khoảng 55.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ ngày 4/4. Chiến dịch quân sự của Tướng Haftar khiến dư luận lo ngại về một cuộc nội chiến mới tại quốc gia Bắc Phi này.

Đặc phái viên của LHQ tại Libya Ghassan Salame ngày 21/5 vừa qua đã cảnh báo rằng "cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu" "có thể dẫn đến sự chia cắt vĩnh viễn đối với đất nước Libya".

Thanh Hương - Tấn Đạt (TTXVN)