01:07 24/01/2020

Libya: Sân bay quốc tế Tripoli mở cửa trở lại bất chấp sự đe doạ từ LNA

Ngày 23/1, Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) cho biết đã mở cửa trở lại sân bay Mitiga - sân bay duy nhất còn hoạt động tại Tripoli, một ngày sau khi các lực lượng thân cận quân đội miền Đông (LNA) đe doạ bắn hạ các máy bay hoạt động trong không phận thủ đô.

Chú thích ảnh
Máy bay đỗ tại sân bay quốc tế Mitiga, phía Đông Tripoli, Liban. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ khi chiến dịch quân sự của LNA bắt đầu (tháng 4/2019) nhằm giành quyền kiểm soát Tripoli, sân bay Mitiga đã nhiều lần bị tấn công bằng tên lửa.

Ngày 22/1, sân bay Mitiga đã buộc phải tạm dừng hoạt động trong vài giờ vì LNA tấn công bằng 6 tên lửa Grad. Hoạt động của sân bay đã được khôi phục sau đó. Tuy nhiên, vào cuối ngày 22/1 (theo giờ địa phương), phát ngôn viên của LNA Ahmed al-Mesmari cảnh báo “bất kỳ máy bay quân sự hay dân sự nào bay qua thủ đô Tripoli sẽ đều bị bắn hạ”, buộc lãnh đạo sân bay phải tuyên bố tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi khỏi sân bay Mitiga cho đến khi có các thông báo mới.

GNA khẳng định sẽ đưa vấn đề sân bay Mitiga và giao thông hàng không của Libya bị LNA đe doạ ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đầu tháng 4/2019, lấy lý do truy quét tàn quân khủng bố, LNA của Tướng Haftar (Háp-ta) đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô Tripoli - thuộc quyền kiểm soát của GNA. Đến nay, giao tranh ác liệt giữa các bên đã khiến hàng nghìn người thương vong, buộc hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 800.000 người phải trông chờ vào viện trợ nhân đạo. Dư luận đang lo ngại về một cuộc nội chiến mới và thảm hoạ nhân đạo tại quốc gia Bắc Phi.

Các bên xung đột tại Libya đã đồng ý một thoả thuận ngừng bắn từ ngày 12/1. Tuy nhiên, cả GNA và LNA liên tục có các cáo buộc đối phương vi phạm thoả thuận ngừng bắn.

Ngày 19/1 vừa qua, hội nghị về Libya đã được tổ chức tại Berlin, Đức, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều cường quốc. Hội nghị đã đồng ý yêu cầu các bên liên quan tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí mà LHQ áp đặt với Libya, đồng thời mong muốn tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi.

Quang Trường (TTXVN)