09:10 08/09/2014

Libya cáo buộc Sudan vũ trang cho quân khủng bố

Libya đã cáo buộc nước láng giềng Sudan cung cấp vũ khí cho một nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Libya, đồng thời tuyên bố trục xuất tùy viên quân sự của Khartoum.

Ngày 7/9, chính phủ lâm thời Libya đã cáo buộc nước láng giềng Sudan cung cấp vũ khí cho một nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Libya, đồng thời tuyên bố trục xuất tùy viên quân sự của Khartoum. Tuy nhiên, Sudan đã bác bỏ cáo buộc này.

Phiến quân Fajr Libya kiểm soát cổng vào sân bay Tripoli hồi cuối tháng 8. Ảnh: THX-TTXVN


Tuyên bố của chính phủ lâm thời Libya cho biết một máy bay của Sudan chở đạn dược cho các nhóm vũ trang ở Libya đã hạ cánh tại vùng Kufra, miền Nam nước này, vào thời điểm không xác định để tiếp nhiên liệu, sau đó tới sân bay quân sự Miitiga ở thủ đô Tripoli, nơi đang bị các tay súng Hồi giáo nắm giữ.

Chính phủ lâm thời Libya khẳng định máy bay trên đã vi phạm không phận và hạ cánh trái phép, coi đây là "một vụ tấn công nhằm vào chủ quyền quốc gia (của Libya)". Với cáo buộc Sudan can thiệp vào vấn đề nội bộ Libya và "hậu thuẫn các nhóm vũ trang khủng bố", Tripoli tuyên bố tùy viên quân sự của Khartoum không được hoan nghênh và yêu cầu ông lập tức rời Libya về nước.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức SUNA của Sudan dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này phủ nhận cáo buộc trên và nhấn mạnh Sudan "không được lợi gì khi can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Libya".

Người phát ngôn bộ trên cho biết chiếc máy bay hạ cánh ở Kufra vào ngày 5/9 khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế thông thường gồm lương thực và đạn dược cho các lực lượng chung Sudan-Libya kiểm soát biên giới hai nước, ngoài ra máy bay cũng không đi tới Miitiga. Mặt khác, Khartoum không nhận được thông báo chính thức nào từ phía giới chức Libya về việc trục xuất tùy viên quân sự Sudan.


TTXVN/Tin tức