12:12 12/12/2011

Libi trở lại thị trường dầu thô thế giới

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi đã đề nghị Arập Xêút và Côoét giảm sản lượng dầu mỏ xuống đúng hạn nghạch đã đề ra do Libi trở lại thị trường dầu thô thế giới

Ngày 11/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi đã đề nghị Arập Xêút và Côoét giảm sản lượng dầu mỏ xuống đúng hạn nghạch đã đề ra do Libi trở lại thị trường dầu thô thế giới. Iran hiện là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Đề nghị được đưa ra ngay trước cuộc họp cấp bộ của OPEC, dự kiến vào ngày 14/12 tới tại Viên (Áo). Bộ trưởng Caxêmi cho rằng trên thị trường hiện nay, cung cầu dầu thô đang cân bằng nên các nước thành viên OPEC không cần tăng sản lượng và việc sản xuất quá hạn nghạch tại một số nước nên chấm dứt.

Tháng 8 vừa qua, Côoét và Arập Xêút, hai nước thành viên OPEC, đã tăng sản lượng khai thác nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ do Libi ngừng sản xuất vì nội chiến và tránh giá dầu mỏ tăng trên thị trường thế giới. Iran luôn phản đối tăng sản lượng và đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt việc khai thác quá hạn nghạch kể từ khi Libi nối lại khai thác dầu mỏ tháng 9 vừa qua và dự kiến đạt 1,5 triệu thùng/ngày vào năm tới. Ngoài ra, sản lượng dầu mỏ của Irắc cũng đang tăng.

Arập Xêút là nước sản xuất dầu lớn nhất OPEC với sản lượng khai thác trung bình 9,34 triệu thùng/ngày trong quý 3/2011, tăng hơn 1,2 triệu thùng/ngày so với năm 2010. Trong khi đó, sản lượng dầu của Côoét đang ở mức trên 2,8 triệu thùng/ngày, cao hơn hạn nghạch của OPEC đặt ra là 2,2 triệu thùng/ngày.

 TTXVN/Tin tức