09:17 04/09/2011

Libi: NTC thành lập Ủy ban an ninh tối cao

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libi ngày 3/9 đã quyết định thành lập Ủy ban An ninh Tối cao để tăng cường đảm bảo an ninh ở thủ đô Tripôli trong bối cảnh cuộc sống thường nhật nơi đây bắt đầu được khôi phục trở lại.

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libi ngày 3/9 đã quyết định thành lập Ủy ban An ninh Tối cao để tăng cường đảm bảo an ninh ở thủ đô Tripôli trong bối cảnh cuộc sống thường nhật nơi đây bắt đầu được khôi phục trở lại. Động thái trên diễn ra không lâu sau khi NTC quyết định chuyển trụ sở chính từ thành trì Benghazi đến Tripôli.

Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil phát biểu tại cuộc họp báo ở Benghazi ngày 3/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Một thành viên của NTC, ông Ali Torhouni cho biết,công tác di dời trụ sở NTC sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Hoạt động sản xuất dầu cũng sẽ được nối lại tại hai nhà máy vào trung tuần tháng này. Theo thông báo của NTC, hiện đã có 5 công ty năng lượng nước ngoài nối lại hoạt động tại Libi.

Cùng ngày, lãnh đạo NTC Mostafa Abdel Jalil cho biết sẽ dành cho chính quyền các thành phố thân cận với nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi thời hạn một tuần để đầu hàng NTC. Trong khi đó, người phát ngôn của NTC Mahmoud Abdul Aaziz khẳng định, thị trấn Bani Walid sẽ rơi vào tay NTC trong ngày 4/9, đồng thời cho biết các tay súng nổi dậy đang siết chặt vòng vây tại cả Bani Walid và Sirte, quê hương của ông Kadhafi.

Trong diễn biến liên quan, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) Ian Martin ngày 3/9 đã đến Tripôli để thảo luận với NTC về tương lai của Libi. Cuộc họp diễn ra hai ngày sau khi chính quyền lâm thời Libi nhận được cam kết tăng cường tài chính từ các nhà lãnh đạo thế giới với khoản hỗ trợ lên tới 15 tỷ USD.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Italia Franco Frattini cũng cho biết, nước này sẽ giải tỏa 2,5 tỷ euro (tương đương 3,59 tỷ USD) trong tổng số 7 tỷ euro tài sản bị phong tỏa của Libi trong 2 tuần tới. Trước đó, Italia cũng đã giải tỏa 500 triệu euro và dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban trừng phạt của LHQ.

Trong khi đó, Nga đã mời các thành viên của NTC tới Mátxcơva để thảo luận về các dự án năng lượng của Nga ở quốc gia Bắc Phi này. Phát biểu với báo giới tại Hội nghị thượng đỉnh SNG ở Đusanbê, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, lời mời được đưa ra theo đề xuất của NTC. Trung Quốc cũng đã yêu cầu các nhà lãnh đạo mới của Libi đảm bảo lợi ích kinh doanh của Trung Quốc tại Libi, trong khi một số quốc gia khác như Inđônêxia và Bốtxoana bày tỏ ủng hộ NTC và mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ mới của Libi sau khi nước này kết thúc tiến trình chuyển giao dân chủ một cách hòa bình.

TTXVN/Tin tức