09:23 05/09/2011

Libi: NTC chờ trận đánh cuối cùng

Việc đàm phán giữa phe nổi dậy Libi với lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi ở thị trấn Bani Walid nhằm thuyết phục lực lượng này đầu hàng đã sụp đổ.

Việc đàm phán giữa phe nổi dậy Libi với lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi ở thị trấn Bani Walid nhằm thuyết phục lực lượng này đầu hàng đã sụp đổ. Trong tình hình đó, phe đối lập đang chờ mệnh lệnh để mở cuộc tấn công cuối cùng vào Bani Walid – nơi mà phe đối lập cho rằng ông Kadhafi và con trai Seif al-Islam đang ẩn náu.

Các tay súng phe đối lập Libi vui mừng khi tới được trạm kiểm soát cuối cùng giữa thị trấn Tarhouna và Bani Walid. Ảnh: Internet


Theo trưởng đoàn đàm phán của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC), ông Abdullahh Kenshil, đàm phán đã đổ vỡ sau khi người phát ngôn của chính phủ Libi Moussa Ibrahim đưa ra yêu cầu rằng phe đối lập phải hạ vũ khí trước khi tiến vào thị trấn Bani Walid, cách thủ đô Tripôli 140 km về phía đông nam.

Ông Abdullahh Kenshil cho biết, các cuộc thương lượng sẽ không được nối lại mà thay vào đó là một chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Bani Walid. Đây là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ ông Kadhafi.

Trong khi đó, các lực lượng NTC tiếp tục siết chặt vòng vây tại Bani Walid và Sirte, quê hương của ông Kadhafi. Theo các nguồn tin, hiện lực lượng này chỉ còn cách Bani Walid khoảng 15 - 20 km và đã sẵn sàng chiến đấu với hơn 100 người thân cận của ông Kadhafi đang bám trụ tại đây. Tại Sirte, các tay súng NTC cũng đang chờ lệnh tấn công khi các cuộc đàm phán không đạt kết quả.

Trước đó, đài truyền hình Al Jazeera ngày 4/9 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội NTC, ông Abdul Hakim Belhadj, cho biết, lực lượng này đã xác định được nơi ẩn náu của ông Kadhafi.

Ngày 5/9, ông Belhadj đã yêu cầu Mỹ và Anh xin lỗi ông vì lực lượng tình báo của hai quốc gia này đã từng bắt tay với chính quyền ông Kadhafi bắt giữ và tra tấn ông. Theo tài liệu tình báo thu được từ chính quyền của ông Kadhafi, ông Belhadj đã từng bị CIA bắt tại Băngcốc (Thái Lan) và di lý về Libi, tại đây ông bị tra tấn và sau đó ông bị giam 7 năm tù tại nhà tù khét tiếng Abu Selim. Ông Belhadj nói với hãng tin BBC: "Những gì diễn ra đối với tôi là bất hợp pháp và tôi xứng đáng nhận một lời xin lỗi".

Bàn về tiến trình thành lập chính phủ mới ở Libi do NTC kiểm soát, ngày 5/9 (giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng tiến trình hòa giải dân tộc ở Libi nên có sự tham gia của các thành viên trong chính quyền cũ, cũng như đại diện của các bộ lạc, sắc tộc và tôn giáo. Ông Lavrov kêu gọi những người ủng hộ ông Kadhafi không nên cản trở tiến trình này, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng tiếp đón các đại diện của NTC tới thủ đô Mátxcơva để thảo luận về hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Cùng ngày, Thủ tướng Angiêri Ahmed Ouyahia bày tỏ tin tưởng quan hệ với Libi sẽ tốt lên sau khi tình hình an ninh ở quốc gia láng giềng được cải thiện.

Quang Tuyến