09:00 26/09/2011

Libi: NATO dọn đường cho NTC tiến vào Sirte

Thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Libi bị lật đổ Moamer Kadhafi, ngày 25/9 đã phải hứng các đợt mưa bom của NATO khi liên minh quân sự này tìm cách dọn đường cho các tay súng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) chiếm được Sirte.

Thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Libi bị lật đổ Moamer Kadhafi, ngày 25/9 đã phải hứng các đợt mưa bom của NATO khi liên minh quân sự này tìm cách dọn đường cho các tay súng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) chiếm được Sirte.

Các tay súng NTC tấn công lực lượng của ông Kadhafi tại lối vào Sirte hôm 24/9.


Dưới sự yểm trợ của NATO, hàng trăm tay súng NTC đã tiến vào Sirte từ phía đông và tây. Họ đã lập các chốt kiểm tra mới và bố trí các tay súng bắn tỉa ở những khu vực chiến lược thuộc vùng ngoại ô Sirte. Tuy nhiên, các tay súng cho hay, có khả năng họ sẽ không tấn công ngay mà trước mắt sẽ ổn định, tập hợp lực lượng, đồng thời đảm bảo không có nhân vật nào thuộc phe của ông Kadhafi trốn thoát.

Hôm 24/9, lực lượng của NTC đã bất ngờ tấn công vào thành phố Sirte nhưng đã vấp phải sự kháng cự ác liệt của các tay súng trung thành với ông Kadhafi. NTC đã thiệt hại 7 người, 152 người bị thương.

Trước đó không lâu, ít nhất 8 tay súng NTC đã thiệt mạng sau khi lực lượng trung thành với ông Kadhafi đã bất ngờ mở một cuộc tấn công vào thành phố Ghadames, cách thủ đô Tripôli 600 km về phía tây nam.

Trả lời hãng tin AFP qua điện thoại, ông Muhandes Sirajeddin, Phó Chủ tịch hội đồng địa phương Ghadames, cho biết: “Lực lượng trung thành với ông Kadhafi và các nhóm người Tuareg đã tấn công chúng tôi lúc sáng sớm”. Ông này cũng cho biết ít nhất 5 tay súng của NTC đã bị tiêu diệt và hơn 30 tay súng bị thương trong cuộc tấn công này.

Hải An