06:18 15/06/2026

Liban cảnh báo người di tản chưa nên trở về sau thoả thuận Mỹ - Iran

Chính quyền Liban khuyến cáo những người dân phải sơ tán do xung đột chưa nên vội trở về nhà, bất chấp tâm lý lạc quan gia tăng sau các thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán từ Liban nghỉ tạm tại khu vực cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria ngày 24/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo mạng Brussels Morning của Bỉ, các cơ quan chức năng Liban cho biết công tác đánh giá tình hình an ninh vẫn đang được tiến hành tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh trong thời gian qua. Giới chức cảnh báo điều kiện thực tế tại hiện trường có thể chưa bảo đảm an toàn cho việc hồi hương trên diện rộng.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn gia đình Liban vẫn đang theo dõi sát các diễn biến ngoại giao với hy vọng có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng phải rời bỏ nhà cửa.

Những thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải về một thỏa thuận giữa Washington và Tehran đã làm dấy lên kỳ vọng rằng căng thẳng khu vực có thể giảm bớt, qua đó hạn chế các nguy cơ an ninh ảnh hưởng tới người dân Liban. Tuy nhiên, chính quyền nước này nhấn mạnh rằng các diễn biến chính trị tích cực không đồng nghĩa với việc mọi khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột đã ngay lập tức trở nên an toàn.

Các quan chức Liban cho biết nhiều hạng mục kiểm tra vẫn đang được triển khai, bao gồm đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông cũng như các điều kiện an toàn công cộng. Chính phủ cho rằng việc hồi hương chỉ nên được thực hiện sau khi hoàn tất các đánh giá cần thiết nhằm tránh những rủi ro phát sinh đối với người dân.

Theo giới chức địa phương, nhiều tuyến đường, công trình dân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn cần được kiểm tra và khắc phục. Bên cạnh đó, việc gián đoạn dịch vụ công và các nguy cơ an ninh chưa được xử lý triệt để có thể gây khó khăn cho những gia đình muốn trở về quá sớm.

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin chính thức của Liban ngày 15/6 cho biết nước này chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về nội dung của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA), khu vực miền Nam Liban trong ngày 15/6 vẫn ghi nhận một số vụ pháo kích rải rác, song không xảy ra các cuộc không kích như những ngày trước đó. Điều này cho thấy mức độ bạo lực đã giảm nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Trong khi đó, phong trào Hezbollah chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran và cũng chưa công bố bất kỳ hoạt động quân sự mới nào nhằm vào các mục tiêu của Israel trong ngày 15/6.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố các lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban, Syria và Dải Gaza trong thời gian chưa xác định, bất chấp các thông tin về thỏa thuận hoà bình..

Ông Katz cũng cảnh báo rằng nếu Iran tiến hành các hành động quân sự nhằm đáp trả chiến dịch của Israel tại Liban, Tel Aviv sẽ đáp trả bằng “toàn bộ sức mạnh” của mình.

Tình trạng người dân phải sơ tán tại miền Nam Liban hiện vẫn là một trong những vấn đề nhân đạo cấp bách nhất của nước này. Nhiều gia đình đã phải sống xa nhà trong thời gian dài, phụ thuộc vào nơi ở tạm thời, người thân hoặc các chương trình hỗ trợ nhân đạo trong khi chờ đợi điều kiện an ninh được cải thiện.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế bày tỏ ủng hộ cách tiếp cận thận trọng của chính phủ Liban. Theo các tổ chức này, việc hồi hương an toàn không chỉ phụ thuộc vào những tiến triển ngoại giao mà còn đòi hỏi các điều kiện thiết yếu như điện, nước sạch, dịch vụ y tế, giao thông và nhà ở phải được khôi phục đầy đủ.

Các cơ quan cứu trợ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch hồi hương có sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức nhân đạo và cộng đồng địa phương nhằm tránh tạo thêm áp lực đối với những khu vực vẫn đang trong quá trình phục hồi sau xung đột.

Nhiều chuyên gia cảnh báo việc người dân trở về quá sớm có thể làm phát sinh các vấn đề mới về an toàn, y tế và sinh kế, đồng thời gây khó khăn cho công tác tái thiết và hỗ trợ nhân đạo.

Một quan chức nhân đạo tham gia các hoạt động cứu trợ tại khu vực cho biết mong muốn trở về nhà của người dân là điều dễ hiểu, song yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Theo quan chức này, các dịch vụ thiết yếu cần hoạt động bình thường trước khi tiến hành hồi hương trên quy mô lớn.

Giới chức địa phương cũng khuyến cáo người dân chỉ nên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức và tránh tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, bởi điều này có thể dẫn đến các quyết định thiếu an toàn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc