03:19 05/03/2014

LHQ: Vũ khí hóa học sử dụng ở Syria có thể của quân chính phủ

Các thanh sát viên nhân quyền LHQ đã ra báo cáo cho rằng vũ khí hóa học được sử dụng trong 2 cuộc tấn công hồi năm 2013 ở Syria dường như được lấy từ các kho vũ khí của quân đội chính phủ. Báo cáo này khác xa so với những phát hiện trước đó tại Syria.

Ngày 5/3, các thanh sát viên nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã ra báo cáo cho rằng vũ khí hóa học được sử dụng trong 2 cuộc tấn công hồi năm 2013 ở Syria dường như được lấy từ các kho vũ khí của quân đội chính phủ. Báo cáo này khác xa so với những phát hiện trước đó tại Syria.

Thanh sát viên LHQ lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến vũ khí hóa học gần Damascus hồi cuối năm 2013. Ảnh: AP


Nhóm chuyên gia độc lập nêu trên, do ông Paulo Pinheiro người Brazil dẫn đầu, cho hay các chất hóa học được sử dụng ở vùng ngoại ô al-Ghouta của thủ đô Damascus hôm 21/8/2013 và ở khu vực Khan al-Assad gần thành phố Aleppo hồi tháng 3/2013 "có cùng dấu hiệu nhận dạng".

Nội dung báo cáo có đoạn: "Bằng chứng hiện có về chủng loại, đặc tính và số lượng các chất được sử dụng trong vụ việc ngày 21/8/2013 cho thấy thủ phạm có thể đã tiếp cận kho vũ khí hóa học của quân đội Syria, cũng như kiến thức chuyên môn và trang thiết bị cần thiết để sử dụng an toàn một số lượng lớn các chất hóa học. Liên quan tới vụ việc ở Khan al-Assal ngày 19/3/2013, các chất hóa học được sử dụng trong cuộc tấn công này có cùng dấu hiệu nhận biết với loại hóa chất được sử dụng ở al-Ghouta".

Không thẳng thừng đổ lỗi cho bên nào, người đứng đầu nhóm điều tra của LHQ và là trưởng nhóm thanh sát viên ở Syria, ông Ake Sellstrom hồi tháng 1 tuyên bố "khó để nhận biết" cách thức phe đối lập ở Syria có thể vũ khí hóa các hóa chất đã được sử dụng.


TTXVN/Tin Tức