08:23 20/08/2014

LHQ triển khai chiến dịch cầu không vận nhân đạo tới Iraq

Ngày 20/8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn cho biết tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu đã triển khai cầu không vận nhân đạo đến miền Bắc Iraq, khởi động chiến dịch kéo dài 10 ngày nhằm cung cấp lều trại và các hàng viện trợ khác cho khoảng 500.000 người mất nhà cửa đang sống hết sức chật vật.

Ngày 20/8, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tỵ nạn (UNHCR) cho biết tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này đã triển khai cầu không vận nhân đạo đến miền Bắc Iraq, khởi động chiến dịch kéo dài 10 ngày nhằm cung cấp lều trại và các hàng viện trợ khác cho khoảng 500.000 người mất nhà cửa đang sống hết sức chật vật.

 

Bộ trưởng Leyen (trái) và Bộ trưởng Steinmeier tại buổi họp báo. Ảnh AFP-TTXVN


Trong một thông báo, UNHCR cho biết máy bay chở hàng từ Jordan đã hạ cánh tại Arbil, thủ phủ khu bán tự trị của người Kurd, mang theo 100 tấn đồ tiếp tế khẩn cấp và sau đó số hàng này sẽ được vận chuyển bằng đường bộ và đường biển. Theo Cao ủy Antonio, đây là một chiến dịch hậu cần quy mô lớn nhằm hỗ trợ hàng trăm nghìn người tuyệt vọng đang sống trong các điều kiện khắc nghiệt tại Iraq. Dự kiến, từ nay tới tháng đầu tháng 9 tới sẽ có khoảng 2.410 tấn hàng viện trợ được chuyển tới Iraq từ Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Iran....


Kể từ khi phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mở các cuộc tấn công dữ dội ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi tháng Sáu vừa qua, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Theo UNHCR, tại khu vực của người Kurd ở miền Bắc Iraq, hiện có tới hơn 600.000 người đang lánh nạn, trong đó có hơn 200.000 người đến từ khu vực Sinjar kể từ đầu tháng này. Cho đến nay, 1,2 triệu người Iraq được cho là đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.


Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Iraq trong cuộc chiến chống lại các phiến quân IS.


Trả lời họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen, ông Steinmeier nói rằng sau khi nhiều quốc gia châu Âu khác thông báo sẽ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd, Đức cũng sẵn sàng làm điều tương tự. Ngoại trưởng Đức cho biết thêm các thiết bị như áo và mũ bảo hiểm sẽ được chuyển (tới Iraq) ngay, nhấn mạnh rằng Berlin cũng nhất trí sẽ cung cấp cả vũ khí.


Trong khi đó, ngày 20/8, Iraq bày tỏ quan ngại trước những thông tin cho rằng phiến quân IS đang buôn lậu dầu mỏ, cảnh báo rằng hoạt động này có thể giúp các phiến quân có thêm kinh phí cho các chiến dịch.


Iraq tái khẳng định rằng chỉ có Bộ Dầu mỏ nước này mới có quyền thực hiện các thương vụ và những khách hàng giao dịch với các bên khác có thể sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt.


IS đã chiếm 5 mỏ dầu ở miền Bắc Iraq kể từ khi lực lượng này từ Syria tràn sang Iraq cách đây hai tháng.

 

TTXVN/ Tin tức