09:10 10/09/2014

LHQ, Palestine kêu gọi viện trợ cho Dải Gaza

Liên hợp quốc và Chính quyền Palestine đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp 550 triệu USD để giúp đỡ hàng trăm nghìn người dân tại Dải Gaza bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công của Israel.

Ngày 9/9, Liên hợp quốc (LHQ) và Chính quyền Palestine (PA) đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp 550 triệu USD để giúp đỡ hàng trăm nghìn người dân tại Dải Gaza bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công của Israel.

Trong một tuyên bố, Điều phối viên nhân đạo cho các vùng lãnh thổ Palestine của LHQ James Rawley nêu rõ quy mô thiệt hại và sự tàn phá tại Dải Gaza là chưa từng thấy và khủng hoảng còn lâu mới chấm dứt. Ông Rawley cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa Dải Gaza.

Ông Rawley và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng kinh tế Palestine Mohammed Mustafa đã phác thảo nhu cầu viện trợ nhân đạo tại Gaza thời hậu chiến, kêu gọi các nước tài trợ 551 triệu USD để cung cấp thực phẩm, nước sạch, y tế và giáo dục cho người dân tại dải đất này.

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza. Ảnh:AFP-TTXVN


Trong khi đó, Phó Thủ tướng Mustafa cho rằng để thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ quốc tế, Chính phủ mới của Palestine phải cho thấy là một chính phủ đoàn kết và có năng lực điều hành đất nước. Theo ông Mustafa, các bên phải hợp tác hỗ trợ chính phủ thống nhất.

Phó Thủ tướng Mustafa cho biết theo kế hoạch tái thiết mới, chính phủ sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng bao gồm viện trợ khẩn cấp cho người dân Gaza, bắt tay ngay vào các chương trình tái thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình này.

Chính phủ thống nhất Palestine được thành lập hồi đầu tháng 6 vừa qua sau một thỏa thuận lịch sử giữa phong trào Fatah tại Ramallah và Hamas tại Gaza, chấm dứt 7 năm chia rẽ.

Tuy nhiên, những bất đồng giữa hai phong trào đối địch này vẫn chưa thực sự được giải quyết sau khi chính phủ không thể trả lương cho hàng nghìn nhân viên công vụ của Hamas tại Gaza. Đỉnh điểm là Hamas cho biết sẽ cân nhắc thành lập một chính phủ riêng, làm dấy lên quan ngại về sự đổ vỡ của thỏa thuận hòa giải này.

Cũng trong ngày 9/9, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri xác nhận nước này sẽ tổ chức hội nghị tài trợ cho Gaza tại Cairo vào ngày 12/10 tới.

Hãng tin chính thức MENA dẫn lời Ngoại trưởng Shoukri cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Ngoại trưởng Na Uy Boerge Brende sẽ chủ trì hội nghị các nhà tài trợ quốc tế này. Na Uy hiện giữ chức chủ tịch một ủy ban quốc tế về điều phối viện trợ nhân đạo cho Palestine.

Trong một báo cáo hồi đầu tháng, Chính quyền Palestine đánh giá công cuộc tái thiết Gaza sẽ cần khoảng 7,8 tỷ USD, trong đó khoảng 2,5 tỷ USD sẽ được dùng để xây lại nhà ở cho khoảng 17.000 người dân.

Cuộc giao tranh mới nhất kéo dài 50 ngày giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.100 người Palestine, trong đó chủ yếu là dân thường, trong khi phía Israel cũng phải chịu tổn thất với 64 binh sĩ và 5 dân thường.


TTXVN/Tin tức