06:08 14/06/2012

LHQ lo ngại xung đột Xyri biến thành nội chiến

Ngày 13/6, Liên hợp quốc khẳng định cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua tại Xyri đã phát triển thành một cuộc nội chiến toàn diện, trong khi Mỹ lo ngại trước thông tin Nga có thể đang cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Xyri.

Ngày 13/6, Liên hợp quốc khẳng định cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua tại Xyri đã phát triển thành một cuộc nội chiến toàn diện, trong khi Mỹ lo ngại trước thông tin Nga có thể đang cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Xyri.


Trả lời báo giới, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous nói: “Rõ ràng, những gì đang xảy ra là chính phủ Xyri đã mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở một số thành phố vào tay phe đối lập và muốn giành lại quyền kiểm soát những khu vực này”. Theo ông Ladsous, mức độ bạo lực đang gia tăng nghiêm trọng và phần nào phản ánh một số thay đổi về bản chất cuộc xung đột, vì “không chỉ xe tăng và đạn pháo được sử dụng mà đã xuất hiện cả trực thăng chiến đấu. Xung đột đang leo thang trên diện rộng vì phe đối lập cũng kháng cự quyết liệt”.


 

Một ô tô chứa 700 kg thuốc nổ của một nhóm khủng bố có vũ trang ở Xyri bị lực lượng chức năng thu giữ ngày 12/6. Ảnh: sana

 

Tuy nhiên, Xyri cho rằng bình luận của ông Ladsous rằng Xyri đang trong tình trạng nội chiến là "mô tả không thực tế" về cuộc xung đột này. Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố ngày 13/6 của Bộ Ngoại giao Xyri khẳng định: "Nói rằng Xyri đang trong tình trạng nội chiến là phi thực tế. Những gì đang diễn ra ở Xyri là một cuộc chiến chống các nhóm khủng bố vũ trang". Tuyên bố cũng kêu gọi LHQ "có quan điểm rõ ràng chống lại các tội ác mà các nhóm vũ trang tiến hành" và các quan chức LHQ nên "trung lập, khách quan và chính xác".


Giữa bối cảnh đó, Đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn Arập, ông Kofi Annan cùng ngày đã kêu gọi các quốc gia có nhiều ảnh hưởng trên thế giới cần gia tăng sức ép thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm ở Xyri nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang. Ông Annan cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp của nhóm liên lạc theo sáng kiến của Nga “sẽ sớm diễn ra”. Về phía Nga, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva đã sẵn sàng tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề Xyri.


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Xyri ngày 13/6 đã ra tuyên bố tố cáo Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Xyri và hậu thuẫn các nhóm khủng bố vũ trang. Xyri khẳng định những tuyên bố gần đây của chính quyền Mỹ về tình hình Xyri là “bóp méo sự thật đồng thời xúi giục các nhóm khủng bố vũ trang tiến hành thêm những cuộc thảm sát ở Xyri”. Theo Bộ Ngoại giao Xyri, chính quyền Đamát vẫn tuân thủ kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên Annan, trong khi các nhóm vũ trang được phương Tây hậu thuẫn không thực thi kế hoạch này. Xyri khẳng định sẽ không để các nhóm vũ trang cản trở hay tấn công các quan sát viên LHQ.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tại cuộc họp báo ngày 13/6 ở Têhêran trong chuyến thăm Iran, cũng cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Xyri, làm trầm trọng cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.


Liên quan đến việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày nói rằng Oasinhtơn lo ngại về thông tin Mátxcơva đang cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Đamát, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga đang cung cấp các hệ thống phòng không cho chính phủ theo một thỏa thuận "hoàn toàn không vi phạm các quy định quốc tế". Công ty xuất khẩu vũ khí của Nga, Rosoboronexport ngày 13/6 cũng khẳng định, họ "không cung cấp cho Xyri những vũ khí và kỹ nghệ quân sự trái với những yêu cầu về an ninh của LHQ".

 

Hồng Hạnh (tổng hợp)