05:15 22/05/2018

LHQ lo ngại sản lượng thuốc phiện cao kỷ lục tại Afghanistan

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn báo cáo của Văn phòng Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết, sản lượng thuốc phiện năm 2017 ở Afghanistan đã đạt mức cao kỷ lục, dẫn đến nguy cơ về sản lượng heroin chưa từng có trên thị trường.

Một cánh đồng thuốc phiện tại Afghanistan. Ảnh: UN News/TTXVN

Theo UNODC, diện tích trồng cây thuốc phiện tại Afghanistan đã tăng 63%, từ mức 201.000 ha năm 2016 lên khoảng 328.000 ha năm 2017, đủ nguyên liệu cho việc sản xuất khoảng từ 550 đến 900 tấn heroin. Điều này cũng dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của hoạt động kinh tế phi pháp từ 4,1 đến 6,6 tỷ USD, tương đương khoảng 20 - 32% Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) của Afghanistan năm 2017.


Báo cáo của UNODC nhấn mạnh mức tăng kỷ lục sản lượng thuốc phiện tạo ra nhiều thách thức đối với Afghanistan và các quốc gia láng giềng, cụ thể là tình trạng vận chuyển và buôn bán bất hợp pháp qua biên giới. Sản xuất và buôn bán trái phép thuốc phiện cũng gây ra bất ổn chính trị, và tăng nguồn tài chính cho các nhóm khủng bố ở Afghanistan.


Sản xuất thuốc phiện là sinh kế của nhiều người dân Afghanistan, không chỉ là nguồn thu nhập chính của nông dân mà còn của nhiều lao động địa phương và người di cư được thuê theo ngày tại các trang trại. Trong năm 2017, trồng và thu hoạch thuốc phiện tạo ra khoảng 354.000 việc làm tại các khu vực nông thôn.


TTXVN/Báo Tin tức