12:15 04/12/2012

LHQ lo ngại kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về kế hoạch phóng vệ tinh vào cuối tháng 12 này của CHDCND Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng phối hợp xây dựng lòng tin với các nước láng giềng.

Ngày 3/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về kế hoạch phóng vệ tinh vào cuối tháng 12 này của CHDCND Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng phối hợp xây dựng lòng tin với các nước láng giềng.

Vệ tinh Kwangmyongsong-3 tại trung tâm vũ trụ Tangachai -ri của Triều Tiên ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, người phát ngôn của LHQ Martin Nesirky nhắc lại một tuyên bố của TTK Ban Ki-moon hồi tháng 4, thời điểm Triều Tiên phóng không thành công một vệ tinh khác, nêu rõ vụ phóng này "đáng phải chỉ trích vì đã thách thức quan điểm đồng thuận và cứng rắn của cộng đồng quốc tế".

Khi đó, ông Ban Ki-moon đã khẳng định vụ phóng vệ tinh là vi phạm Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an LHQ và đe dọa sự ổn định trong khu vực. Ông cũng kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thêm các hành động khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nghị quyết 1874, được thông qua năm 2009, ngay sau khi Triều Tiên thử hạt nhân vào ngày 25/5 cùng năm.

Hồi tháng 4 năm nay, Triều Tiên đã tiến hành phóng một vệ tinh để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Vụ phóng này được Mỹ và các nước phương Tây coi là một vụ thử hạt nhân. Tuy nhiên, tên lửa đã không đưa được vệ tinh lên quỹ đạo và rơi xuống biển.

Ông Nesirky cho biết quan điểm của TTK Ban Ki-moon đối với kế hoạch phóng vệ tinh sắp tới của Triều Tiên vẫn không thay đổi. Đồng thời ông kêu gọi chính quyền Triều Tiên nên tập trung vào xây dựng lòng tin với các nước láng giềng và cải thiện đời sống người dân nước mình.

Cùng ngày, Hàn Quốc cho biết đã lên kế hoạch theo dõi đường bay của tên lửa Triều Tiên trên biển Hoàng Hải nhằm tránh các vụ va chạm có thể xảy ra giữa tàu bè, máy bay với các mảnh vỡ của tên lửa trong vụ phóng sắp tới. Giới chức Hàn Quốc cũng sẽ thay đổi đường bay hoặc thời gian bay của một số chuyến bay của các hãng hàng không Korean Air và Asiana Airlines tới Manila (Philippines).

Bộ Các vấn đề đất đai, vận tải và biển Hàn Quốc ra quyết định trên sau khi được biết rằng Triều Tiên đã thông báo Trung Quốc và Singapore về đường bay và các chi tiết khác của vụ phóng. Theo đó, các mảnh vỡ của tên lửa đẩy sẽ rơi xuống Hoàng Hải và vùng biển phía Tây Philippines.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 3/12 cho biết Triều Tiên đã thông báo với IMO về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng từ ngày 10-22/12 tới, vào ban ngày, đồng thời cung cấp một danh sách các tọa độ nguy hiểm nơi các mảnh vỡ có thể rơi xuống.

Đây sẽ là vụ phóng thứ hai trong năm nay của Triều Tiên, và diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm một năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

* Ngày 4/12, hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Washington cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có thể sẽ gặp nhau tại Washington vào cuối tuần này để thảo luận cách đối phó với kế hoạch phóng tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên.

Nguồn tin cho hay ông Lim Sung-nam, đại diện đặc biệt của Hàn Quốc vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề an ninh, dự kiến sẽ đến Washington ngày 5/12 để họp bàn với người đồng cấp Mỹ Glyn Davies và các quan chức khác. Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, đặc trách vấn đề Bình Nhưỡng thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Shinsuke Sugiyama cũng sẽ đến Washington.

Ngày giờ cụ thể cho cuộc gặp chưa được ấn định nhưng các cuộc tham vấn liên quan vẫn đang được thực hiện. Nếu cuộc gặp diễn ra, họ sẽ bàn về những nỗ lực để thuyết phục Triều Tiên không tiến hành vụ phóng tên lửa sắp tới. Các bên cũng sẽ thảo luận những bước tiếp theo trong trường hợp các nỗ lực trên thất bại.

* Trong một diễn biến liên quan đến vụ phóng vệ tinh không thành công lần trước của Triều Tiên, ngày 4/12, hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết các cơ quan quốc phòng của Nhật Bản và Mỹ vừa kết luận rằng loại tên lửa tầm xa ba tầng mà Triều Tiên phóng thử hồi tháng 4 vừa qua bị thất bại hoàn toàn do trục trặc ở bộ phận tầng đẩy thứ hai, với lỗi kỹ thuật về kiểm soát độ cao xuất hiện ngay sau khi tên lửa được phóng.

Phát hiện nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố chuẩn bị phóng vệ tinh trong đó sử dụng tên lửa đẩy Unha-3, cũng là loại tên lửa ba tầng. Dư luận các nước phương Tây đều cho rằng hành động sắp tới của Triều Tiên được coi là một vỏ bọc để thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này.


TTXVN/Tin tức