02:12 02/02/2015

LHQ lên án vụ IS hành quyết nhà báo Nhật Bản

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ việc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại nhà báo Kenji Goto của Nhật Bản.

Ngày 1/2, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ việc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại nhà báo Kenji Goto của Nhật Bản. 


Người dân Nhật Bản tham gia cuộc tuần hành trong im lặng tại thủ đô Tokyo, bày tỏ sự tiếc thương đối với Kenji Goto. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một thông cáo báo chí, HĐBA tuyên bố: “Tội ác này tiếp tục là một lời nhắc nhở bi thảm về những mối nguy hiểm ngày càng tăng mà các nhà báo và nhiều người khác đang phải đối mặt hàng ngày tại Syria. Các thành viên HĐBA yêu cầu các tổ chức IS, Mặt trận Al-Nusra và tất cả những cá nhân, tổ chức, thực thể có quan hệ với Al-Qaeda phóng thích ngay lập tức, an toàn và vô điều kiện tất cả các con tin”.

* Ngày 1/2, Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố báo cáo chung của Phái bộ LHQ tại Iraq và Ủy ban nhân quyền LHQ. Theo tài liệu trên, tháng 1 vừa qua lại là một tháng đẫm máu nữa tại quốc gia Trung Đông này, với 1.375 người chết và 2240 người bị thương.

Trong số các nạn nhân trên, có 790 dân thường thiệt mạng, 1.469 người không mặc áo lính bị thương trong các vụ tấn công bạo lực và khủng bố trên khắp lãnh thổ Iraq. Trong cùng khoảng thời gian đó, có 585 binh sĩ chính phủ và nhân viên an ninh bị thiệt mạng, 770 người bị thương.


TN