Sudan có nguy cơ đối diện với thảm hoạ nhân đạo quy mô lớn. Đây là đánh giá của các quan chức cấp cao Liên hợp quốc (LHQ) trong các chuyến thăm thực địa mới nhất tại Sudan và Chad diễn ra trong tuần này.
Người dân tị nạn tại North Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 16/1 (giờ Mỹ), ông Barham Salih, Cao ủy người tị nạn LHQ mới được bổ nhiệm, khẳng định những gì đang diễn ra tại Sudan là một thảm họa nhân đạo có quy mô áp đảo. Ông đồng thời ca ngợi việc Sudan đón tiếp người tị nạn của Chad là một "hành động đoàn kết mạnh mẽ", nhấn mạnh với sự hỗ trợ quốc tế bền bỉ, các chính sách hòa nhập có thể giúp Sudan chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang các giải pháp lâu dài.
Đồng quan điểm, ông Volker Türk, Cao uỷ nhân quyền LHQ (OHCHR), tuyên bố cần phải có một nỗ lực toàn diện, cả từ bên trong Sudan và cộng đồng quốc tế để giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các tổ chức xã hội dân sự.
Tại Sudan, ông Volker Türk đã gặp gỡ hơn 40 nhà lãnh đạo xã hội dân sự tại Dongola để thảo luận về tình trạng thiếu khu định cư cho người di cư nội địa, thiếu hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực tình dục và người khuyết tật.
Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo về nguy cơ cạn kiệt nguồn viện trợ lương thực khẩn cấp cho Sudan trong thời gian tới. Theo các báo cáo được công bố vào các ngày 15 và 16/1, cuộc xung đột tại Sudan bùng phát từ năm 2023 đã vượt mốc 1.000 ngày, giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).
Hệ quả của cuộc chiến này là tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư khi khoảng 9,3 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Riêng tại phía Đông Chad, hơn 900.000 người tị nạn đã tràn sang Sudan kể từ tháng 4/2023.
Sudan hiện đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng đói nghèo lớn nhất thế giới, hệ thống y tế và các dịch vụ cơ bản đang trên đà sụp đổ hoàn toàn.
Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực liên tục gia tăng. Các báo cáo ghi nhận sự gia tăng bạo lực, bao gồm cả các cuộc tấn công vào bệnh viện và cơ sở trẻ em, gây ra thương vong lớn cho dân thường tại quốc gia Đông Bắc châu Phi.