12:10 01/12/2017

LHQ kéo dài vòng đàm phán hòa bình Syria ở Geneva

Ngày 30/11, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết ông đang có kế hoạch kéo dài vòng đàm phán hòa bình Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) do LHQ bảo trợ đến ngày 15/12 tới. Theo kế hoạch ban đầu, vòng đàm phán thứ 8 bắt đầu từ ngày 28/11 sẽ kết thúc vào ngày 1/12.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Đặc phái viên LHQ và phái đoàn phe đối lập Syria tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 29/11. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Đặc phái viên Mistura mô tả các cuộc đàm phán những ngày qua đã diễn ra "chuyên nghiệp và nghiêm túc", không khí đàm phán hoàn toàn khác so với các vòng trước. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận "trở ngại lớn nhất là niềm tin", đồng thời nhấn mạnh rằng cần một tiến trình đối thoại chính trị chứ không phải một giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Ông cho biết thêm rằng vòng đàm phán hiện nay sẽ kéo dài tới ngày 15/12 với sự tham gia vô điều kiện của các bên.

Ngày 30/11, ông Mistura đã gặp riêng rẽ phái đoàn của Chính phủ Syria và phái đoàn thống nhất của phe đối lập ở 2 căn phòng cách nhau chỉ 5m. Không có cuộc tiếp xúc trực tiếp nào giữa hai bên. Ông cho biết phái đoàn của Chính phủ Syria sẽ về nước thảo luận thêm trong dịp cuối tuần và sẽ trở lại Geneva vào ngày 5/12 để nối lại các cuộc đàm phán.

Đây là lần đầu tiên các phe phái đối lập ở Syria thống nhất một đoàn đại diện chung tại vòng đàm phán Geneva với tên gọi Ủy ban Đàm phán Syria (SNC). Sau ngày đàm phán đầu tiên với Đặc phái viên Mistura, SNC ra tuyên bố kêu gọi đàm phán trực tiếp với các đại diện của Chính phủ Syria.

Tuyên bố khẳng định: "Chúng tôi đã thống nhất và sẵn sàng đàm phán trực tiếp với phía bên kia". Phát biểu sau ngày đàm phán thứ 3, người phát ngôn SNC cho biết các cuộc thảo luận với Đặc phái viên Mistura đã diễn ra "tốt đẹp" và phe đối lập sẵn sàng tham gia đàm phán "đến lúc nào còn cần thiết".

Đây là vòng đàm phán thứ 8 do LHQ chủ trì, tập trung thảo luận về bầu cử và hiến pháp, và được xem là cơ hội để LHQ khôi phục các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 7 năm qua và cướp đi hơn 340.000 sinh mạng tại Syria.

TTXVN/Báo Tin tức