03:09 06/03/2020

LHQ hy vọng thỏa thuận chấm dứt thù địch tại tỉnh Idlib (Syria) được duy trì

Ngày 5/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres bày tỏ hy vọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt một thỏa thuận ngừng bắn, các hành động thù địch sẽ "chấm dứt ngay lập tức và kéo dài" nhằm hỗ trợ người dân miền Bắc Syria sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại làng al-Nayrab, cách thành phố Idlib của Syria 14km về phía đông nam, ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ chính thức có hiệu lực từ 0h01 ngày 6/3, nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh căng thẳng tại Idlib, Tây Bắc Syria, nơi Ankara đang nối lại chiến dịch tấn công các lực lượng Chính phủ Syria được Nga ủng hộ.

Tuyên bố cho biết, TTK Guterres "hy vọng thỏa thuận trên sẽ dẫn tới việc ngừng thù địch ngay lập tức và kéo dài, để bảo vệ dân thường ở Tây Bắc Syria, vốn đã phải chịu nhiều thương đau".

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell lên tiếng ủng hộ kế hoạch của Hà Lan thiết lập một vùng cấm bay ở tỉnh Idlib, song thừa nhận rằng EU không đủ nguồn lực biến kế hoạch đó trở thành hiện thực.

Ông Borrell cho biết ủng hộ ý tưởng thiết lập một “vùng đệm” nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công vào dân thường ở Idlib, khu vực hiện do lực lượng phiến quân kiểm soát. Phát biểu với báo giới ở thủ đô Zagreb của Croatia, ông Borrell nói: “Nếu chúng ta muốn có một lệnh ngừng bắn, nếu chúng ta muốn chấm dứt những hành động thù địch và chấm dứt hoạt động ném bom đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường và các cơ sở dân sự, chúng ta nên thiết lập một vùng đệm trong không phận của khu vực giao tranh”.

Tuy nhiên, quan chức EU cũng cho biết thêm: “EU không thể quyết định về việc thiết lập một vùng đệm ở Syria. Chúng tôi muốn nói tiếng nói của quyền lực, nhưng hiện nay, chúng tôi không thể tự mình quyết định vấn đề này”. Theo ông, EU có thể ảnh hưởng đến hành động của LHQ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bích Liên (TTXVN)