10:15 01/10/2014

LHQ hối thúc tìm giải pháp cho bất ổn ở Hong Kong

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc giới chức Trung Quốc và người biểu tình ở Đặc khu hành chính Hong Kong giải quyết các bất đồng theo hướng hòa bình.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon ngày 30/9 đã hối thúc giới chức Trung Quốc và người biểu tình ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) giải quyết các bất đồng theo hướng hòa bình.

Một trạm cung cấp vật tư tạm thời cho người tham gia biểu tình trên đường Gloucester thuộc khu Wan Chai. Ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Theo người phát ngôn của ông Ban Ki-moon, TTK nhận thức rõ tình hình tại Hong Kong là vấn đề nội bộ và các bên liên quan cần cố gắng giải quyết bất đồng một cách hòa bình.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh các diễn biến ở Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và các lực lượng bên ngoài nên có hành động cẩn trọng, tránh can thiệp vào công việc nội bộ của nước này "dưới bất kỳ hình thức nào".

Sáng 28/9, phong trào "Chiếm Trung tâm" (chiếm lĩnh khu vực Central được coi là “Phố Wall” của Hong Kong) đã bất ngờ bùng nổ với sự tham gia của hàng nghìn người. Những người biểu tình kêu gọi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) rút lại quyết định đưa ra cuối tháng 8 liên quan đến vấn đề cải cách bầu cử ở Hong Kong. Theo đó, đặc khu hành chính này sẽ tiến hành bầu Trưởng đặc khu theo hình thức phổ thông đầu phiếu từ năm 2017. Danh sách ứng cử viên cho vị trí này sẽ gồm 2 hoặc 3 người được hội đồng gồm 1.200 thành viên của Bắc Kinh chỉ định.

Theo Tân Hoa xã, bạo lực đã bùng phát giữa cảnh sát chống bạo động và hàng chục nghìn người biểu tình. Trong cuộc họp báo chiều 29/9, cảnh sát Hong Kong cho biết tổng cộng 41 người, bao gồm 12 cảnh sát, bị thương trong các cuộc đụng độ này.


TTXVN/Tin tức