06:10 13/06/2018

LHQ đề cao vai trò Trung Quốc trong phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng và tích cực trong tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, đánh giá cao vai trò của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 12/6, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres, đánh giá cao vai trò của Trung Quốc. 

Theo ông, TTK Guterres đã hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore cùng ngày 12/6 là "một dấu mốc quan trọng". Hai nhà lãnh đạo đã ký một tuyên bố chung với nhiều nội dung, trong đó việc Bình Nhưỡng cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ kết quả hội nghị, đồng thời cam kết đóng vai trò tích cực góp phần triển khai các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp lịch sử này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên diễn ra tại Singapore.

Ông Cảnh Sảng dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng sự kiện này có ý nghĩa quan trọng và tích cực khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã “tổ chức đối thoại trên cơ sở quan hệ bình đẳng”. Trung Quốc ủng hộ và hoan nghênh cuộc gặp trên mở ra một trang sử mới.

Ông Cảnh Sảng bày tỏ mong muốn Mỹ và Triều Tiên sẽ gạt bỏ mọi trở ngại, xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và thực hiện các bước quan trọng hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông cũng kêu gọi các nước liên quan tham gia những nỗ lực trên, trong đó Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực.

TTXVN/Báo Tin tức