05:09 20/05/2020

LHQ cung cấp hỗ trợ phòng dịch COVID-19 cho 450.000 người di cư ở Cameroon

Ngày 19/5, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết, LHQ đang phối hợp với các đối tác nhân đạo để cung cấp các hỗ trợ y tế cần thiết như nước sạch, dịch vụ khám di động, sàng lọc và xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho khoảng 450.000 người phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn bạo lực tại các khu vực Tây Bắc và Tây Nam của Cameroon.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Yaounde, Cameroon, ngày 6/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc khủng hoảng ở 2 khu vực Tây Bắc, Tây Nam Cameroon đã kéo dài sang năm thứ 4, khiến hàng trăm nghìn người phải di tản trong khu vực. Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, kể từ tháng 3 vừa qua, hơn 6.300 trường học và 4.200 trung tâm giáo dục tại các cộng đồng thuộc hai khu vực kể trên đã phải đóng cửa.

Chính phủ Cameroon và các đối tác đang hỗ trợ việc học từ xa - thông qua truyền hình, đài phát thanh và các tài liệu in - cho khoảng một nửa số trẻ em bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa các trường học, trung tâm giáo dục. Việc phân phối thực phẩm cho những người di cư dự kiến cũng sẽ tăng lên thời gian tới sau khi LHQ và các đối tác nhân đạo hoàn thiện các quy định liên quan.

Trong tháng 4 vừa qua, các biện pháp phong toả nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 đã khiến hơn 150.000 người di tản ở hai khu vực trên không nhận được hỗ trợ thực phẩm. Hiện tại, hơn 1,4 triệu người thuộc khu vực Tây Bắc và Tây Nam Cameroon có nguy cơ đối mặt với mất an ninh lương thực. Ngoài số người di tản trong khu vực ở Tây Bắc và Tây Nam, khoảng 200.000 người Cameroon đã phải dời đến các khu vực khác của đất nước, và khoảng 58.000 người đã tị nạn sang Nigeria.

Quang Trường (TTXVN)