Ngày 28/7, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các mạng lưới tội phạm đang gia tăng hoạt động buôn người để cưỡng ép nạn nhân tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, với số vụ việc ngày càng tăng và phạm vi ảnh hưởng mở rộng.
Các đối tượng bị khống chế tại vị trí làm việc cùng hệ thống máy tính dùng để vận hành các trang web cờ bạc và lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát
Phát biểu tại Geneva, Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cho biết, các nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng những quảng cáo tuyển dụng giả mạo, chủ yếu trên mạng xã hội, hứa hẹn việc làm có thu nhập cao ở nước ngoài.
Tuy nhiên, sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ tùy thân, giam giữ trái phép và bị ép làm việc trong các cơ sở vận hành lừa đảo trực tuyến thông qua bạo lực, đe dọa hoặc hình thức "nô lệ vì nợ" (debt bondage), khi bị buộc phải trả các khoản nợ do chính các tổ chức tội phạm dựng lên.
Theo bà Pope, IOM ghi nhận ngày càng nhiều vụ việc, với nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia. Đáng chú ý, nhiều người bị lừa là lao động có trình độ học vấn, sử dụng thành thạo tiếng Anh, thậm chí có bằng đại học. Bà Pope cho biết hoạt động tuyển mộ và cưỡng ép này hiện diễn ra chủ yếu tại châu Á.
Theo ước tính của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các vụ lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại tới 114 tỷ USD tại Đông Á, Australia và New Zealand trong năm 2025. UNODC cũng cảnh báo các đường dây lừa đảo trực tuyến điều hành đang giam giữ và cưỡng ép hàng trăm nghìn nạn nhân bị buôn người.
IOM cho biết, trong giai đoạn 2022-2025, tổ chức này đã hỗ trợ hơn 3.500 nạn nhân bị cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân đến từ gần 40 quốc gia, trong đó nhiều nhất là Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Ethiopia, Kenya và Bangladesh.
IOM kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các đường dây buôn người xuyên biên giới, siết chặt kiểm soát các hoạt động tuyển dụng trực tuyến và nâng cao nhận thức của người dân về thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng việc làm ở nước ngoài. Tổ chức này cũng nhấn mạnh cần bảo đảm các nạn nhân được hỗ trợ về pháp lý, y tế và tâm lý, đồng thời không bị coi là tội phạm vì đã bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo.