04:06 04/04/2011

LHQ bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi Cốt Đivoa

Ngày 3/4, quân đội Pháp thông báo đã nắm quyền kiểm soát sân bay chính ở thủ đô Abigiăng của Cốt Đivoa, đồng thời tăng số quân của lực lượng giữ gìn hòa bình của Pháp tại quốc gia Tây Phi này từ 300 lên 1.400 binh lính để “bảo vệ người nước ngoài trước các vụ tấn công”.

Ngày 3/4, quân đội Pháp thông báo đã nắm quyền kiểm soát sân bay chính ở thủ đô Abigiăng của Cốt Đivoa, đồng thời tăng số quân của lực lượng giữ gìn hòa bình của Pháp tại quốc gia Tây Phi này từ 300 lên 1.400 binh lính để “bảo vệ người nước ngoài trước các vụ tấn công”.

Người phát ngôn của quân đội Pháp tại Cốt Đivoa, đại tá Thiery Burkhard cho biết, cùng với phái bộ của Liên hợp quốc, lực lượng giữ gìn hòa bình của Pháp sẽ bảo đảm an ninh và kiểm soát không lưu tại sân bay trong bối cảnh tình hình an ninh tại Cốt Đivoa vẫn chưa được cải thiện.

Cùng ngày, phái bộ LHQ ở Cốt Đivoa đã bắt đầu sơ tán khoảng 200 nhân viên sau những cuộc tấn công thường xuyên nhằm vào cơ quan này của các lực lượng trung thành với tổng thống đã mãn nhiệm Laurent Gbagbo. Các nhân viên đã được máy bay trực thăng đưa đến sân bay do quân đội Pháp nắm quyền kiểm soát. Một máy bay trực thăng khác sẽ đưa họ tới thành phố Bouake ở miền bắc.

Trong khi đó, các đường phố ở Abigiăng đã có dấu hiệu yên ắng hơn khi các cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ tổng thống được quốc tế công nhận, ông Alassane Ouattara, vào tòa dinh thự của tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo đã giảm xuống. Sáng sớm ngày 3/4, người ta chỉ nghe thấy những tiếng súng lác đác xung quanh khu vực dinh thự của ông Gbagbo, sau một ngày xảy ra giao tranh ác liệt.

Cùng ngày, các viên chức Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã thăm thành phố miền tây Duekoue để điều tra về các vụ thảm sát trong những ngày qua, được cho là đã khiến ít nhất 800 người thiệt mạng. Thành phố Duekoue đã chứng kiến các cuộc giao chiến ác liệt hồi tuần này, và các cơ quan cứu trợ đã đưa ra lời cảnh báo nhiều lần rằng dân thường đã và đang phải hứng chịu bạo lực với mức độ lớn.

Nam Hải (Tổng hợp)