08:13 30/08/2021

Len lỏi ngõ ngách, chuyển lương thực hỗ trợ người dân khu vực bị phong tỏa Thanh Xuân Trung

Cán bộ Hội Phụ nữ, thanh niên tình nguyện đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp tế miễn phí lương thực, thực phẩm cho các gia đình đang bị phong toả, cách ly y tế trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Những ngày qua, "ổ dịch" trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tại ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi đã ghi nhận hơn 200 ca mắc COVID-19. Cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly với 700 hộ, khoảng 2.000 nhân khẩu, để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh.

Để người dân yên tâm cách ly y tế theo quy định, các cấp, ngành của quận đã tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực bị phong tỏa.

Hình ảnh vận chuyển 700 suất lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân:

Chú thích ảnh
Trong ngày 30/8, lực lượng công an, phụ nữ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên... đã tiếp nhận thực phẩm từ nhiều nguồn tài trợ để mang đến tận nhà cho người dân.
Chú thích ảnh
Lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa gồm: Trứng, rau củ quả... 
Chú thích ảnh
Hàng tấn thực phẩm được phát miễn phí đến người dân. 
Chú thích ảnh
Những chiếc xe rùa được dùng làm phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm.
Chú thích ảnh
Khu vực này đang là điểm nóng của Hà Nội về lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Số lương thực được hỗ trợ có thể sử dụng được trong 2-3 ngày/hộ.
Chú thích ảnh
Đồ hỗ trợ để bên ngoài cửa, người dân chỉ cần mở cửa lấy.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân trong ngõ nhỏ, nhà cao tầng được lực lượng tình nguyện mang đến nhà.
Lê Phú/ Báo Tin tức