05:11 24/05/2018

Lên cơn nghiện, đột nhập tiệm sửa xe trộm 2 điện thoại iPhone bán lấy tiền mua ma túy

Mạnh đột nhập vào tiệm sửa xe trộm 2 điện thoại iPhone đem đi cất giấu ở nhà của vợ, chờ bán để lấy tiền mua ma túy thì bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Ngày 24/5, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) đã bàn giao đối tượng Hà Văn Mạnh (26 tuổi, ngụ quận 4) cho Công an quận 7 để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Mạnh bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 23/5, Mạnh đã đột nhập vào một tiệm sửa xe nằm trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) lấy đi 2 chiếc điện thoại iPhone.

2 chiếc điện thoại iPhone tang vật.

Sau khi nhận được tin báo, các chiến sĩ đặc nhiệm nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến trưa cùng ngày, đối tượng Mạnh đã bị các trinh sát bắt giữ. Tang vật là 2 chiếc điện thoại iPhone được Mạnh cất giấu tại nhà của vợ trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) cũng được thu giữ.


Tại cơ quan chức năng, Mạnh khai trộm cắp điện thoại để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.


Cũng trong đêm 23/5, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), tổ tuần tra Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã bắt quả tang hai thanh niên làTrần Minh Đạt (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Bùi Thanh Phong (18 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ ma túy sau khi bắt giữ đối tượng Đạt và Phong tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Tang vật thu giữ gồm một xe máy, một dao Thái Lan và 13 gói ni lông chứa ma túy đá. Hai đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý theo pháp luật.


Hoài Nam/Báo Tin tức