08:19 14/08/2020

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Pháp, Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sáng 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Thiệp ghi sổ tang. Ảnh: Linh Hương/TTXVN

Tham dự lễ viếng có Đại sứ Nguyễn Thiệp cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn, đại diện phái đoàn ngoại giao của một số nước và đại diện bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập ở Pháp.

Đại sứ Nguyễn Thiệp đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ nhấn mạnh đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Trong sổ tang, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Trần Thị Hoàng Mai viết: "Chúng cháu sẽ nhớ mãi sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Bác đã động viên, thúc đẩy các chuyên gia và các nhà ngoại giao Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công để Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2011 tại Paris".

Thay mặt Đại sứ quán Lào tại Pháp, Đại sứ Yong Chanthalangsy đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong sổ tang, Đại sứ Yong Chanthalangsy viết: "Đồng chí Lê Khả Phiêu, người bạn lớn của nhân dân Lào, đã góp phần to lớn vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước". 

Để tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng tổ chức mở sổ tang trực tuyến trong ngày 17/8.

* Cũng trong ngày 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong không khí thành kính và trang nghiêm, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam đã thắp hương và dành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đọc điếu văn điểm lại chặng đường tham gia hoạt động Cách mạng và công tác của đồng chí Lê Khả Phiêu, nêu bật những công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc; bày tỏ niềm biết ơn vô hạn đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam; người Đảng viên Cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ ghi số tang: “Từ Roma, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy xin gửi lòng thành kính tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nguyện sẽ tiếp tục cống hiến và đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng”.

Các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán của nhiều nước tại Italy, đảng Cộng sản Italy (PCI), và chính quyền sở tại đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; chuyển lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Trong hai ngày 14/8 và 17/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy treo cờ rủ, mở sổ tang viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Linh Hương - Toàn Trí - Ngự Bình - Hải Linh - Huy Thông (TTXVN)